Cà Mau: Phát hiện 2 vụ khai thác thủy sản với tính chất tận diệt

Gia Bách
Gia Bách
03/05/2023 18:18 GMT+7

Tuần tra kiểm soát trong đêm, lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau phát hiện 2 vụ khai thác thủy sản trên sông với tính chất tận diệt.

Ngày 3.5, tin từ Trạm Cảnh sát đường thủy Hòa Trung - Năm Căn (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau) cho biết, vừa phối hợp lực lượng chức năng tuần tra, phát hiện 2 vụ người dân dùng xung kích điện khai thác thủy sản trên sông với tính chất tận diệt.

Cà Mau: Phát hiện 2 vụ khai thác thủy sản với tính chất tận diệt trên sông - Ảnh 1.

Lực lượng làm nhiệm phát hiện anh T.M.Đ đang dùng xung kích điện đánh bắt thủy sản trên sông với tính chất tận diệt

CÔNG AN CUNG CẤP

Cụ thể, khoảng 22 giờ ngày 2.5, khi Tổ tuần tra kiểm soát lưu động làm nhiệm vụ trên sông Bảy Háp, đoạn thuộc ấp Trung Cang, xã Tân Trung, H.Đầm Dơi, phát hiện ông H.V.H (52 tuổi, ngụ xã Lương Thế Trân, H.Đầm Dơi) điều khiển vỏ lãi composite sử dụng xung kích điện để đánh bắt thủy sản trái phép.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã đưa ông H. cùng phương tiện, 1 bộ xung kích điện và nhiều cá, tôm về trụ sở Công an xã Tân Trung để xử lý theo quy định.

Cà Mau: Phát hiện 2 vụ khai thác thủy sản với tính chất tận diệt trên sông - Ảnh 2.

Cá, tôm tang vật trong vụ dùng xung kích điện khai thác

CÔNG AN CUNG CẤP

Ngay sau đó, Tổ tuần tra kiểm soát lưu động tiếp tục phát hiện anh T.M.Đ (33 tuổi, ngụ P.Tân Xuyên, TP.Cà Mau) đang sử dụng xung kích điện để đánh bắt thủy sản trái phép, thuộc khu vực ấp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân. Tại thời điểm kiểm tra, anh Đ. không xuất trình được các loại giấy tờ theo quy định. Lực lượng làm nhiệm vụ đã đưa người cùng phương tiện, tang vật về trụ sở Công an xã Lương Thế Trân để xử lý.

Ngày 4.4 vừa qua, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành công văn về việc tăng cường công tác quản lý các hoạt động khai thác thủy sản có tính chất hủy diệt trên địa bàn tỉnh. Theo UBND tỉnh Cà Mau, việc sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ, đồ nghề và ngư cụ cấm để khai thác thủy sản ảnh hưởng rất lớn đến các loài thủy sản, thủy sinh trong vùng nước tự nhiên. Ngoài ra, việc sử dụng các công cụ đánh bắt này còn trực tiếp gây nguy hiểm đến tính mạng của người sử dụng, thậm chí dẫn đến chết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.