Cà Mau: Vườn quốc gia U Minh Hạ tiếp nhận kỳ đà hoa

Gia Bách
Gia Bách
08/08/2023 19:58 GMT+7

Vườn quốc gia U Minh Hạ (Cà Mau) vừa tiếp nhận 2 cá thể kỳ đà hoa do một hộ dân nuôi làm kiểng tự nguyện giao nộp.

Ngày 8.8, tin từ Vườn quốc gia U Minh Hạ (Cà Mau) cho biết, đơn vị tiếp nhận 2 cá thể kỳ đà hoa do ông Đoàn Văn Liêm (ngụ khóm 6, TT.Năm Căn H.Năm Căn (Cà Mau) tự nguyện giao nộp. 

Cà Mau: Hộ dân tự nguyện giao nộp 2 cá thể kỳ đà nuôi kiểng  - Ảnh 1.

Hai cá thể kỳ đà hoa được ông Đoàn Văn Liêm tự nguyện giao nộp

CTV

Hai cá thể kỳ đà này (1 đực, 1 cái, trọng lượng mỗi cá thể 15 kg) được nuôi nhốt từ nhỏ để làm kiểng nên chưa thể sinh sống được trong môi trường tự nhiên. 

Vì vậy, ngay sau khi tiếp nhận, Vườn quốc gia U Minh Hạ đã tổ chức cứu hộ, thuần hóa thêm một thời gian đến khi  thích ứng với môi trường tự nhiên thì thả về rừng.

Trước đó, ngày 6.8, Hạt kiểm lâm H.Ngọc Hiển (Cà Mau) phối hợp Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau tổ chức thả về rừng 7 cá thể kỳ đà hoa (mỗi cá thể có trọng lượng từ 0,5 - 1 kg). Những cá thể kỳ đà hoa này do ông Lê Văn Chiến (ngụ ấp Xóm Biển, xã Viên An, H.Ngọc Hiển) nuôi nhốt khi bắt được ngoài rừng, sau đó tự nguyện giao nộp.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 8.8

Kỳ đà hoa là loài động vật thuộc nhóm IIB, phụ lục 1, thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22.1.2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Đây là những động vật rừng có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng nếu không được quản lý chặt chẽ, hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.