Ca nhiễm Covid-19 cộng đồng tăng vọt ở Thái Nguyên sau tết

09/02/2022 08:56 GMT+7

Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần, Thái nguyên ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 tăng cao kỷ lục , đặc biệt số ca nhiễm cộng đồng 2 ngày 7 - 8.2 được ghi nhận ở mức cao nhất từ trước đến nay.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên, từ ngày 7 - 8.2, Thái Nguyên đã ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới và ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tăng cao kỷ lục.

Thái Nguyên ghi nhận ca nhiễm Covid-19 tăng cao kỷ lục sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần

CTV

Cụ thể, Thái Nguyên đã có thêm 649 người được xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 284 ca bệnh trong cộng đồng. Đây là số ca mắc mới và ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng cao nhất từ trước đến nay tại Thái Nguyên.

Trong đó, TX.Phổ Yên có ca nhiễm Covid-19 cộng đồng nhiều nhất với 139 ca, TP.Thái Nguyên 80 ca, H.Phú Bình 23 ca, H.Phú Lương 14 ca, H.Đại Từ 11 ca, H.Đồng Hỷ 7 ca, H.Võ Nhai 7 ca và TP.Sông Công 3 ca.

Trong ngày 8.2, Thái Nguyên truy vết được 2.380 trường hợp F1 và yêu cầu tự cách ly tại nơi ở hoặc nơi lưu trú. Toàn tỉnh Thái nguyên có 595 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tập trung tại cơ sở y tế và 3.774 bệnh nhân điều trị tại nhà hoặc nơi lưu trú.

Hơn 60% phụ huynh đồng ý tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi

Cũng trong ngày hôm qua 8.2, UBND TP.Thái Nguyên đã ban hành văn bản tạm dừng 5 điểm hỗ trợ người dân phòng chống dịch Covid-19. Trước đó, ngày 7.11.2021, các điểm này được thành lập đặt tại các cửa ngõ ra vào TP.Thái Nguyên để hướng dẫn người dân, giám sát người ngoại tỉnh đến TP.Thái Nguyên nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn nguy cơ phát tán dịch Covid-19.

Theo UBND TP.Thái Nguyên, quyết định này được đưa ra khi người dân đã có ý thức chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Người ngoại tỉnh đến TP.Thái Nguyên sẽ chủ động khai báo y tế tại các trạm y tế xã, phường và thực hiện nghiêm quy định 5K phòng dịch Covid-19 của Bộ Y tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.