Ca sĩ Khánh Ngọc nói về tin đồn yêu đương với Nhật Tinh Anh

02/05/2023 17:21 GMT+7

Xuất hiện trong chương trình Người kể chuyện đời, ca sĩ Khánh Ngọc có dịp trò chuyện với nghệ sĩ Trung Dân về chặng đường hoạt động nghệ thuật, những biến cố đã qua và cuộc sống hạnh phúc hiện tại.

Ca sĩ Khánh Ngọc nói về tin đồn yêu đương với Nhật Tinh Anh - Ảnh 1.

Khánh Ngọc khẳng định cô và Nhật Tinh Anh chưa bao giờ nảy sinh tình cảm trên mức bạn bè

Chụp màn hình

Ca sĩ Khánh Ngọc được khán giả biết đến sau khi giành giải nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM 2004 và Ca sĩ trẻ được yêu thích nhất tại Làn sóng xanh 2005. Bước ra từ các cuộc thi, Khánh Ngọc được công ty Nhạc Xanh đào tạo trở thành ca sĩ độc quyền.

Khi vào công ty, album đầu tay của nữ ca sĩ là Như em vẫn yêu được đón nhận, đặc biệt là hai ca khúc Mộng thủy tinhVầng trăng khóc được khán giả rất yêu thích. Thời điểm đó, Khánh Ngọc kết hợp cùng Nhật Tinh Anh, tạo nên "cặp đôi sóng thần", càn quét các tụ điểm âm nhạc. Nữ ca sĩ kể: "Thời đó anh Nhật Tinh Anh rất đẹp trai, trắng trẻo, cao ráo. Còn tôi thì lại đen đúa, mình mới vào công ty nữa. Hồi đó mình chưa bao giờ nghĩ là sẽ được hát với một người đẹp như vậy. Anh ấy còn hát rất tình cảm nữa, có nghĩa giọng hát của anh ấy không thật sự xuất chúng mà được cái giọng rất cảm xúc. Giọng tôi thì cao, vang, khi kết hợp lại với nhau rất hòa quyện, tạo được hiệu ứng".

Ca sĩ Khánh Ngọc nói về tin đồn yêu đương với Nhật Tinh Anh - Ảnh 2.

Khánh Ngọc và Nhật Tinh Anh từng gây bão với bản hit Vầng trăng khóc, đưa tên tuổi cả hai đến gần hơn với khán giả

Chụp màn hình

Trước câu hỏi của Trung Dân về chuyện có tin đồn yêu đương với Nhật Tinh Anh, ca sĩ Khánh Ngọc thẳng thắn chia sẻ: "Mọi người ai cũng nghĩ là có yêu đương nhưng không có. Mọi người hay có khái niệm khi hai người bước lên sân khấu hát mà tình cảm, hợp cạ quá thì thường nghĩ họ phải quen nhau, yêu nhau mới ăn ý như thế. Nhưng thật ra từ đó giờ tôi và Nhật Tinh Anh chưa bao giờ nảy sinh tình cảm trên mức tình bạn. Lúc ở công ty, tôi hay gọi anh Nhật Tinh Anh bằng "chú", vì anh ấy có những thói quen, tính cách khó ăn khó ở".

Sau thời gian hoạt động nghệ thuật, Khánh Ngọc quyết định kết hôn nhưng cuộc hôn nhân này lại không phải là "bến đỗ" hạnh phúc. Khoảng 1 năm sau sinh con, nữ ca sĩ quyết định ly thân và 6 tháng sau thì ra tòa ly hôn. "Chia tay sớm thì tôi nghĩ sẽ bớt đau khổ. Tôi và người chồng cũ vẫn dành tình cảm cho đứa con của mình. Giai đoạn đó có thể xem là khủng khiếp nhất cuộc đời tôi. Mình là ca sĩ mà bị mất giọng, hát không được. Chồng không có, chỉ còn đứa con, tiền bạc lúc đó cũng không còn. Lúc đó tôi nhìn cuộc đời rất bế tắc, bị trầm cảm sau sinh và từng có suy nghĩ kết thúc cuộc đời", cô nhớ lại.

Ca sĩ Khánh Ngọc nói về tin đồn yêu đương với Nhật Tinh Anh - Ảnh 3.

Nữ ca sĩ trải lòng về biến cố hôn nhân, trầm cảm, bị mất giọng khiến cô có suy nghĩ tiêu cực

Chụp màn hình

Trải qua nhiều thăng trầm, hiện tại Khánh Ngọc có cuộc sống bình yên và thoải mái. Nữ ca sĩ nói sau những biến cố trong sự nghiệp và cuộc đời mới tạo nên con người hiện tại. "Đến thời điểm này, tôi thấy rất an yên. Mình kể lại những khó khăn với tâm thế đã trải qua rồi. Bây giờ tôi nhìn cuộc sống tích cực hơn", giọng ca Vầng trăng khóc chia sẻ. 

Sau biến cố hôn nhân, Khánh Ngọc tìm được mối tình mới bên bạn trai Việt kiều. Nữ ca sĩ tiết lộ đời sống tình cảm đang diễn ra tốt đẹp vì cô đã gặp được người đàn ông của đời mình. Giọng ca 8X bộc bạch: "Tôi gặp anh ấy cách đây 5 năm. Anh ấy sống ở Mỹ từ nhỏ nên ban đầu tiếng Việt không rành. Nhưng sau 5 năm, tôi đã đào tạo ra được một người nói tiếng Việt rất giỏi. Ban đầu tôi quen nhưng để xác định lấy chồng thêm lần nữa, cưới hỏi thì mình sợ. Nhưng sau 5 năm quen nhau, anh ấy xóa tan đi những khái niệm sợ sệt, e dè của tôi. Ngoài chăm sóc cho tôi, anh ấy còn biết chăm sóc cho con tôi nữa. Anh ấy khiến tôi cảm thấy mình đã có một bờ vai vững chắc để yêu thương". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.