Ca sĩ Ngọc Linh nói về hôn nhân tan vỡ, buồn khi bị chê mập

25/10/2023 15:32 GMT+7

Tại chương trình Người kể chuyện đời, ca sĩ Ngọc Linh có dịp chia sẻ về cuộc sống và khoảng thời gian vắng bóng suốt 15 năm. Bên cạnh đó, cô cũng trải lòng về những tổn thương khi bị chê bai ngoại hình.

 Ca sĩ Ngọc Linh 'Tình thơ': Tôi buồn khi bị chê bai ngoại hình - Ảnh 1.

Ngọc Linh vẫn được khán giả yêu quý khi trở lại sau 15 năm, nhưng hiện tại đối với cô đi hát chỉ vì đam mê chứ không cần cát sê

Chụp màn hình

Ca sĩ Ngọc Linh sinh năm 1979. Từ năm 3 tuổi, cô đã được mẹ cho sinh hoạt tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM và trở thành ngôi sao nhí với các ca khúc Em đi chơi thuyền, Ngày đầu tiên đi học... Năm 1993, Ngọc Linh được chọn vào nhóm hát chung với Michael Jackson ca khúc Heal the world tại Thái Lan. Năm 2000, đỉnh cao sự nghiệp của ca sĩ Ngọc Linh với bản hit Tình thơ, được khán giả yêu mến, nhất là độ tuổi học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, album Vol.1 Lựa chọn một vì sao cũng được khán giả đón nhận nồng nhiệt và trở thành trào lưu của làng nhạc.

Đến năm 2004, ca sĩ Ngọc Linh quyết định kết hôn và rời bỏ sự nghiệp ca hát đang trên đỉnh cao để lui về chăm sóc gia đình. Nữ ca sĩ cho biết thời gian đó gần như "ở ẩn" khiến nhiều người tưởng cô sang Mỹ định cư. Đến năm 2016, Ngọc Linh quay trở lại trong một chương trình của HTV, khán giả mới vỡ òa khi thấy cô xuất hiện trở lại.

 Ca sĩ Ngọc Linh 'Tình thơ': Tôi buồn khi bị chê bai ngoại hình - Ảnh 2.

Ngọc Linh tiết lộ từng có khối u ở mũi sau khi vừa sinh con

Chụp màn hình

"Sau chương trình đó, có rất nhiều bình luận của khán giả nhắc về tôi. Có một bình luận mà tôi nhớ hoài là: "Chị Linh ơi, lâu lâu chị trở lại đi, chị hát bài cũ cũng được, hát một bài cũng được nhưng để cho khán giả biết rằng chị vẫn mạnh khỏe và vẫn ở đó". Tôi xúc động trước bình luận đó và quyết định rằng mình sẽ đi hát theo cách riêng của mình. Tôi không chọn ca hát là con đường sự nghiệp nhưng sẽ hát cho những người khán giả vẫn còn yêu mến mình. Bây giờ tôi thường nhận những show mà mình muốn hoặc đi hát thiện nguyện, đó là công việc mà tôi yêu thích nhất. Chỉ cần hát thiện nguyện cho trẻ em thì bận cỡ nào tôi cũng nhận lời", cô tâm sự.

Cũng trong chương trình, Ngọc Linh nghẹn ngào nhắc về giai đoạn bị khối u ở mũi sau khi vừa sinh con. Theo nữ ca sĩ, thời điểm đó cô phải làm phẫu thuật khi con chỉ vừa được 1 tháng tuổi. Sau các biến cố, Ngọc Linh vẫn thấy mình gặp nhiều may mắn nên rất trân quý cuộc sống. Nữ ca sĩ bộc bạch: "Trải qua nhiều chuyện, tôi chọn cách sống tích cực. Mỗi ngày trôi qua, đến khi đắp chăn đi ngủ là một ngày rất thảnh thơi, không hờn giận, thù ghét ai cả".

 Ca sĩ Ngọc Linh 'Tình thơ': Tôi buồn khi bị chê bai ngoại hình - Ảnh 3.

Hình ảnh Ngọc Linh trong ca khúc Tình thơ (version 2013)

Chụp màn hình

Từng được biết đến là ca sĩ có vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt như búp bê nên khi trở lại sau 15 năm, Ngọc Linh thừa nhận nhiều khán giả bất ngờ vì ngoại hình hiện tại của cô và thường xuyên có những nhận xét "tròn quá". Nữ ca sĩ chia sẻ đó là áp lực và cũng khiến mình buồn nhiều nên hiếm khi nhận show của đài truyền hình. "Nhưng sau này tôi thấy rằng một ngày mình còn được sống, còn hạnh phúc thì việc mình mập, ốm nó không phải là vấn đề. Tôi cực kỳ lên án cũng như rất khó chịu với một ai đó khi gặp người khác, câu đầu tiên là "mập quá, ốm quá". Mình không hiểu rằng người ta đang đối diện với cái mập đó hay cái ốm đó là nỗi khổ đau hay biến cố nào đó. Ai chê mập là tôi buồn lắm", giọng ca Tình thơ bày tỏ.

Nói thêm về cuộc sống hiện tại, Ngọc Linh tiết lộ cô và chồng đã "đường ai nấy đi". Dù vậy, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè để cùng chăm sóc cho con gái 17 tuổi. Nữ ca sĩ thừa nhận đôi lúc cô thấy buồn khi nhìn người khác có hạnh phúc đủ đầy. Nhưng nhờ gia đình, bạn bè, niềm vui đi hát giúp cô vượt qua biến cố hôn nhân. "Bây giờ tôi đi hát vì đam mê, có công việc kinh doanh riêng. Con gái tôi đang học lớp 12 và bé có ước mơ trở thành nhà sản xuất âm nhạc. Dù bà ngoại ngăn cản, muốn bé học kinh doanh nhưng tôi tôn trọng sở thích của con. Tôi sẽ cho con 2 năm để học thử âm nhạc, nếu không được thì có thể chuyển hướng học về kinh doanh", cô nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.