Các đội tuyển Việt Nam đấu giải châu Á, vì sao khán giả không bị đói sóng truyền hình?

08/06/2023 12:22 GMT+7

Bản quyền thi đấu của các cấp độ đội tuyển Việt Nam giai đoạn 2025 - 2029, bao gồm các giải đấu lớn như Asian Cup, AFC Champions League, vòng chung kết U.23 châu Á hay Asian Cup nữ, đã được sở hữu bởi một đơn vị truyền hình tại Việt Nam.

Truyền hình K+ đã đạt thỏa thuận với Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) về việc sở hữu bản quyền phát sóng các giải đấu trong khuôn khổ châu Á trong giai đoạn 2025-2029. Thỏa thuận với AFC gồm 25 giải đấu, trong đó nổi bật là vòng loại thứ ba World Cup 2026 với 18 đội bóng xuất sắc nhất châu lục, Asian Cup 2027, Asian Cup nữ 2026, vòng chung kết U.23 châu Á 2026, 2028, cũng như hai giải đấu hàng đầu cấp CLB là AFC Champions League và AFC Cup.

Các giải đấu thuộc hệ thống AFC đang thu hút ngày càng nhiều khán giả Việt Nam, nơi những màn tranh tài của các CLB trong nước đã tạo nên sức hút mạnh mẽ, và đặc biệt là phong độ gần đây của đội tuyển Việt Nam - đại diện duy nhất của Đông Nam Á dự vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Với thỏa thuận này, K+ hướng tới mục tiêu trở thành thương hiệu truyền hình được ưu tiên lựa chọn để dõi theo đội tuyển quốc gia và các CLB Việt Nam, trong bối cảnh bóng đá nước nhà ngày càng được quan tâm.

Khán giả được xem trực tiếp đội tuyển Việt Nam giai đoạn 2025-2029 trên sóng truyền hình - Ảnh 1.

Khán giả được xem trực tiếp đội tuyển Việt Nam giai đoạn 2025-2029 trên sóng truyền hình - Ảnh 2.

Các trận đấu của đội tuyển Việt Nam giai đoạn 2025 - 2029 được trực tiếp trên sóng truyền hình

AFP

Bóng đá châu Á đang có sự thay đổi mạnh mẽ về mặt tổ chức thi đấu ở cấp độ CLB và đội tuyển quốc gia. Từ mùa giải 2024-2025 trở đi, AFC sẽ áp dụng những thay đổi mang tính bước ngoặt trong công tác tổ chức các giải đấu cấp CLB. Theo đó, sân chơi của các CLB châu Á sẽ được cơ cấu lại theo 3 cấp độ. Cấp độ 1 tương ứng với giải đấu cao nhất hiện nay là AFC Champions League, cấp độ 2 tương ứng với AFC Cup và cấp độ 3 là giải đấu dành cho nhóm các CLB chưa đủ điều kiện để tham dự 2 giải đấu phía trên.

Giải đấu cấp độ 1 (AFC Champions League) sẽ có 24 đội tham dự ở giai đoạn vòng bảng, gồm 12 đội phía đông và 12 đội phía tây. Các đội ở mỗi khu vực sẽ thi đấu 8 trận (4 sân nhà và 4 sân khách), chọn ra 16 đội tham dự vòng knock-out theo thể thức sân nhà - sân khách. 8 đội chiến thắng ở vòng 16 đội sẽ giành quyền thi đấu vòng chung kết, được tổ chức tại địa điểm tập trung. Vòng chung kết bao gồm các trận đấu tứ kết, bán kết, chung kết và thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một trận.

Giải đấu cấp độ 2 (AFC Cup) gồm 32 đội tham dự ở giai đoạn vòng bảng và cũng áp dụng thể thức thi đấu giống như giải đấu cấp độ 1.

Giải đấu cấp độ 3 là giải đấu mới nhất được đưa vào hệ thống thi đấu cấp CLB của châu Á kể từ mùa giải 2024-2025. Giải đấu này sẽ có 20 đội tham dự ở giai đoạn vòng bảng và được chia vào 5 bảng, trong đó 3 bảng thuộc Tây Á và 2 bảng thuộc Đông Á. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tại mỗi bảng để chọn ra 8 đội đi tiếp vào tứ kết, sau đó là bán kết và chung kết. Vòng tứ kết và bán kết thi đấu theo thể thức sân nhà - sân khách trong khi trận chung kết chỉ có duy nhất một lượt trận.

Đối với vòng loại World Cup 2026, Ban thi đấu AFC cũng đã lên kế hoạch tổ chức cho 4 giai đoạn của vòng loại khu vực châu Á để xác định 8,5 suất tham dự vòng chung kết. Vòng 1 gồm các đội tuyển có thứ hạng từ 26 đến 47 trên bảng xếp hạng FIFA khu vực châu Á. 22 đội được bốc thăm vào 11 cặp, đấu loại trực tiếp để chọn ra 11 đội đi tiếp vào vòng 2.

Vòng 2 có tổng cộng 36 đội, trong đó gồm 25 đội có thứ hạng từ 1 đến 25 trên bảng xếp hạng FIFA khu vực châu Á và 11 đội vượt qua vòng loại đầu tiên. 36 đội sẽ được chia đều vào 9 bảng, thi đấu vòng tròn sân nhà - sân khách. Hai đội đứng đầu mỗi bảng (tổng là 18 đội) sẽ lọt vào vòng 3.

18 đội tham dự vòng 3 sẽ được chia vào 3 bảng, mỗi bảng 6 đội, thi đấu vòng tròn sân nhà - sân khách. 6 đội đứng đầu ba bảng sẽ giành vé trực tiếp đến vòng chung kết World Cup 2026. 6 đội đứng thứ ba và thứ tư ở ba bảng sẽ đá tiếp vòng loại thứ tư, hay còn gọi là vòng play-off châu Á. 6 đội này được chia thành 2 bảng, mỗi bảng 3 đội. Trong đó, hai đội nhất bảng có vé đi thẳng tới World Cup 2026, hai đội thứ hai sẽ đá trận play-off khu vực để tranh vé dự trận play-off liên châu lục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.