Các nhà khoa học Trung Quốc nói đạt đột phá về công nghệ vũ khí laser

14/08/2023 11:58 GMT+7

Với hệ thống làm mát mới, vũ khí laser có thể hoạt động liên tục và gia tăng tầm bắn, sức công phá.

Các nhà khoa học quân sự Trung Quốc mới đây tuyên bố đã đạt bước đột phá lớn trong công nghệ vũ khí laser với hệ thống làm mát mới, cho phép vũ khí hoạt động nhiều mà không bị quá nhiệt, theo tờ South China Morning Post.

Các nhà khoa học Trung Quốc nói đạt đột phá về công nghệ vũ khí laser - Ảnh 1.

Laser từ tàu Trung Quốc chiếu về phía tàu Philippines hồi tháng 2

TUẦN DUYÊN PHILIPPINES

Hệ thống mới do các nhà khoa học tại Đại học Công nghệ quốc phòng tại thành phố Trường Sa (tỉnh Hồ Nam) phát triển. Họ cho rằng hệ thống làm mát này có thể loại bỏ hoàn toàn lượng nhiệt phát sinh trong quá trình sử dụng vũ khí laser năng lượng cao, ngăn chặn nguy cơ gây hại đến hệ thống. Đây là thách thức kỹ thuật lớn trong việc phát triển vũ khí laser.

Giới nghiên cứu cho rằng công nghệ mới giúp vũ khí phóng laser liên tục mà không bị gián đoạn hay suy giảm hiệu năng. Bên cạnh đó, đột phá này có tiềm năng tạo thay đổi lớn trong chiến đấu khi gia tăng thời gian chiến đấu, tầm bắn và mức công phá của vũ khí, giảm chi phí và yêu cầu về hậu cần.

Nhóm nhà khoa học của Đại học Công nghệ quốc phòng ở Trường Sa cho hay Mỹ đã thực hiện nhiều dự án phát triển vũ khí laser, đã thử nghiệm nhưng rồi hủy bỏ với lý do được công bố là vì kích cỡ và trọng lượng lớn của vũ khí. Tuy nhiên, lý do thực sự được cho là vì độ công phá và tầm bắn của vũ khí không đáp ứng kỳ vọng. Nhóm cho rằng để cải thiện sức hủy diệt của laser thì nó cần duy trì hoạt động liên tục lâu hơn.

Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển một hệ thống giúp thổi khí gas vào vũ khí để loại bỏ lượng nhiệt phát sinh và cải thiện việc làm sạch. Thiết bị được thiết kế nhỏ gọn và hiệu quả với mục tiêu là tối ưu đường đi của gas và giảm thiểu kích thước và trọng lượng.

Tuy vậy, việc hệ thống làm mát thổi khí gas vào đường đi của chùm tia laser có thể gây ra nhiễu loạn và rung động, ảnh hưởng sự ổn định và chất lượng của chùm laser.

Nhóm nhà khoa học đã kiểm tra kỹ lưỡng công nghệ mới để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn năng lực do quân đội Trung Quốc đưa ra. Hệ thống mới đã được sử dụng trong nhiều loại vũ khí laser đang được phát triển.

Nga khoe dùng vũ khí laser thế hệ mới "che mắt" vệ tinh, bắn hạ drone ở Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.