Các nhân viên y tế ở Anh bắt đầu cuộc đình công lớn nhất

Văn Khoa
Văn Khoa
06/02/2023 17:24 GMT+7

Các nhân viên y tế ở Anh hôm nay 6.2 bắt đầu cuộc đình công lớn nhất của họ, khi hàng chục ngàn y tá và nhân viên cứu thương dừng làm việc.

Các y tá và nhân viên cứu thương đã đình công riêng rẽ kể từ cuối năm ngoái nhưng cuộc đình công hôm nay liên quan đến cả hai là cuộc đình công lớn nhất trong lịch sử 75 năm của hệ thống Dịch vụ Y tế quốc gia (NHS) của Anh, theo Reuters.

Giám đốc Y tế quốc gia Anh Stephen Powis thuộc NHS cho hay các y tá cũng sẽ đình công vào ngày mai 7.2, trong khi nhân viên cứu thương sẽ không làm việc vào ngày 10.2 và các bác sĩ vật lý trị liệu không làm việc vào ngày 9.2, khiến tuần này có lẽ là tuần tồi tệ nhất trong lịch sử NHS.

Các nhân viên y tế ở Anh bắt đầu cuộc đình công lớn nhất  - Ảnh 1.

Các nhân viên y tế biểu tình bên ngoài một bệnh viện ở London ngày 6.2

Reuters

Các nhân viên y tế đang đòi có sự tăng lương phù hợp với tình trạng lạm phát tồi tệ nhất ở Anh trong 4 thập niên, trong khi chính phủ nói rằng việc tăng lương sẽ không thể đáp ứng được và khiến giá cả tăng nhiều hơn, dẫn tới lãi suất và các khoản thanh toán thế chấp tăng.

Kể từ mùa hè năm ngoái đến nay đã có khoảng 500.000 công nhân, nhiều người từ khu vực công, đã đình công, gây thêm áp lực lên Thủ tướng Anh Rishi Sunak trong việc giải quyết tranh chấp và hạn chế tình trạng gián đoạn đối với các dịch vụ công cộng như đường sắt và trường học.

Tại sao hệ thống y tế của Anh rơi vào khủng hoảng?

Chính phủ Anh đã kêu gọi mọi người tiếp tục sử dụng các dịch vụ khẩn cấp và dự các cuộc hẹn trong thời gian đình công nếu các cuộc hẹn không bị hủy, nhưng cho hay bệnh nhân sẽ phải đối mặt với sự gián đoạn và chậm trễ.

NHS đang chịu áp lực cực lớn với hàng triệu bệnh nhân trong danh sách chờ phẫu thuật và hàng ngàn người mỗi tháng không được chăm sóc khẩn cấp kịp thời, theo Reuters.

Các nhân viên y tế ở Anh bắt đầu cuộc đình công lớn nhất  - Ảnh 2.

Các nhân viên y tế biểu tình bên ngoài một bệnh viện ở London ngày 6.2

Reuters

Công đoàn của Đại học Điều dưỡng hoàng gia (RCN) đã viết thư cho Thủ tướng Sunak vào cuối tuần trước, yêu cầu nhà lãnh đạo kết thúc nhanh chóng" cuộc đình công của y tá bằng cách đưa ra các đề nghị trả lương "có ý nghĩa".

RCN cho hay tình trạng lương thấp kéo dài 10 năm qua đã góp phần khiến hàng chục ngàn y tá bỏ nghề, trong đó có 25.000 y tá nghỉ việc trong năm ngoái. RCN lúc đầu yêu cầu tăng lương 5% trên mức lạm phát và sau đó cho biết họ có thể đáp ứng "một nửa" yêu cầu của chính phủ, nhưng cả hai bên đã không đạt được thỏa thuận sau nhiều tuần đàm phán.

Hồi tuần trước, Thủ tướng Sunak cho hay ông "muốn tăng lương cho các y tá" nhưng chính phủ đối mặt với những lựa chọn đầy khó khăn và đang tài trợ cho NHS trong các lĩnh vực khác như cung cấp thiết bị y tế và xe cứu thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.