Campuchia công bố nợ công sau dự đoán kinh tế của Thủ tướng Hun Sen

Văn Khoa
Văn Khoa
15/06/2023 20:38 GMT+7

Chính phủ Campuchia có tổng nợ công là 10,23 tỉ USD, tính đến tháng 3.2023, theo Bản tin thống kê nợ công Campuchia do Bộ Kinh tế và Tài chính nước này công bố.

Bản tin cho biết nợ công của Campuchia nói trên bao gồm 67% từ các đối tác đang phát triển  song phương, 33% từ các đối tác đang phát triển đa phương và 0,41% nợ công trong nước, theo tờ Khmer Times.

Hồi tháng 1, tờ The Phnom Penh Post dẫn số liệu từ các trang web tương ứng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) cho thấy GDP năm 2021 của Campuchia ở mức 26,313 tỉ USD và 26,961 tỉ USD.

Campuchia công bố nợ công sau dự đoán kinh tế của Thủ tướng Hun Sen - Ảnh 1.

Thủ tướng Hun Sen gần đây cho hay Campuchia đang trên đà thoát khỏi tình trạng quốc gia kém phát triển nhất (LDC) vào năm 2027

Chụp màn hình The Phnom Penh Post

Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia cho hay kết quả sơ bộ của Phân tích bền vững nợ cho thấy mặc dù bị ảnh hưởng bởi Covid-19 và các yếu tố bên ngoài khác, tình hình nợ công của Campuchia tiếp tục duy trì ở mức "bền vững".

Trước đó, phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp dành cho các sinh viên của Đại học Luật và Kinh tế Hoàng gia ở Phnom Penh ngày 5.6, Thủ tướng Hun Sen nói rằng Campuchia đang trên đà thoát khỏi tình trạng quốc gia kém phát triển nhất (LDC) vào năm 2027 và trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030, theo Khmer Times.

Khi đó, Thủ tướng Hun Sen cho hay một khi đạt được mục tiêu như trên, Campuchia chắc chắn sẽ mất ưu đãi trong các khoản vay ưu đãi từ các đối tác đang phát triển.

Thủ tướng Hun Sen cho biết thêm ông đã nói chuyện với các đối tác đang phát triển, gồm Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, về việc duy trì các khoản vay ưu đãi dành cho Campuchia sau khi Campuchia trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030, theo Khmer Times.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.