Campuchia điều động lực lượng an ninh 'khủng' cho SEA Games 32

13/04/2023 15:21 GMT+7

Nhằm hướng tới việc tổ chức một kỳ SEA Games thành công, chủ nhà Campuchia đã huy động lực lượng đông đảo cho nhiều khâu, trong đó đặc biệt chú trọng vấn đề đảm bảo an ninh.

Theo tờ Phnom Penh Post, ông Thong Khon - Phó chủ tịch Ủy ban thường trực Ủy ban quốc gia tổ chức SEA Games 32 (CAMSOC) khẳng định công tác chuẩn bị của Campuchia đang có sự tiến triển tốt. Theo đó, sẽ có hơn 12.000 người là thành viên của tất cả các đoàn thể thao sẽ đến Campuchia để dự SEA Games 32. Bên cạnh đó, hàng ngàn người hâm mộ và du khách quốc tế dự kiến cũng sẽ có mặt ở xứ sở chùa tháp khi kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á 2023 diễn ra.

Phnom Penh Post dẫn lời ông Thong Khon: "Các lực lượng của CAMSOC, chính quyền các tỉnh, thành phố và các cơ quan chức năng đã phối hợp tích cực, chặt chẽ với nhau trong việc thực hiện các nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao. Tất cả sự chuẩn bị đều đang tiến tới sự thành công vẻ vang, vì danh dự và uy tín của Campuchia trong lần đầu tổ chức SEA Games".

Để duy trì an ninh và trật tự công cộng cũng như đảm bảo việc thực hiện điều trị y tế trong trường hợp khẩn cấp, Campuchia đã huy động lực lượng đông đảo với hàng ngàn người tham gia. Hơn 5.000 nhân viên thực thi pháp luật và khoảng 3.000 nhân viên y tế sẽ vào cuộc trong khi SEA Games 32 diễn ra.

Campuchia điều động lực lượng an ninh 'khủng' cho SEA Games 32 - Ảnh 1.

Một thông báo trên trang chủ của SEA Games 32

CHỤP MÀN HÌNH

Theo một thông báo của nước chủ nhà, Ủy ban an ninh SEA Games 32 đã đưa ra nhiều phương án để duy trì an ninh, trật tự công cộng. Ngoài ra, còn có các biện pháp đặc biệt được thực hiện với Nhà vua, các quan chức cao cấp trong nước và quốc tế, các đại biểu và thành viên của những đoàn thể thao cũng như người hâm mộ, du khách trên cả nước trong thời gian diễn ra SEA Games. Các biện pháp này được áp dụng tại các khu vực thi đấu, khu vực tập luyện, nơi ở của các thành viên đoàn thể thao, tại làng thể thao và các vị trí được chỉ định.

Nước chủ nhà Campuchia đã chuẩn bị gì cho SEA Games 32?

Bên cạnh đó, lễ khai mạc và bế mạc cũng có sự tham gia của hàng ngàn người, trong đó có khoảng 1.000 nghệ sĩ, 2.000 VĐV... đã tập luyện để mang đến một tiết mục hoành tráng. Ngoài ra, còn có khoảng 5.000 tình nguyện viên đăng ký tham gia hỗ trợ cho công tác tổ chức của SEA Games 32.

Trước đó, chủ nhà Campuchia đã ra chỉ thị đóng cửa tất cả các cơ sở giáo dục trên cả nước trong khoảng 1 tháng diễn ra SEA Games 32. Người hâm mộ trong nước và quốc tế được miễn phí vé xem của tất cả các sự kiện, môn thi đấu (kể cả bóng đá và lễ khai mạc, bế mạc). Bản quyền truyền hình của kỳ đại hội lớn nhất khu vực này cũng được nước chủ nhà cung cấp miễn phí.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.