Cán bộ bưu điện chiếm đoạt tiền trợ cấp của người dân

Trần Cường
Trần Cường
29/02/2024 13:36 GMT+7

Lợi dụng được giao cấp phát tiền cho người được hưởng chính sách xã hội, nữ cán bộ bưu điện H.Yên Lập (Phú Thọ) đã chiếm đoạt hơn 37 triệu đồng, là tiền trợ cấp hàng tháng của 47 người dân.

Trưa 29.2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an H.Yên Lập (Phú Thọ) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Trang (30 tuổi, trú H.Yên Lập) về tội tham ô tài sản.

Cán bộ bưu điện chiếm đoạt tiền trợ cấp của người dân- Ảnh 1.

Công an tống đạt các quyết định và lệnh tố tụng đối với Phạm Thị Trang

CÔNG AN CUNG CẤP

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, Trang là cán bộ hợp đồng của Bưu điện H.Yên Lập. Các quyết định và lệnh tố tụng đối với Trang đã được tống đạt, thực thi sau khi Viện KSND H.Yên Lập phê chuẩn.

Bước đầu, Công an H.Yên Lập xác định, từ tháng 1 - 9.2023, Trang được Bưu điện H.Yên Lập giao cấp phát tiền cho người dân trong diện được hưởng chính sách xã hội trên địa bàn xã Ngọc Đồng (H.Yên Lập). Lợi dụng điều này, Trang đã dùng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt 37,8 triệu đồng là tiền trợ cấp hàng tháng của 47 người.

Công an H.Yên Lập đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.