Cận cảnh hơn 300 cổ vật tìm thấy từ các dòng sông xứ Huế

15/06/2022 13:07 GMT+7

Với chuyên đề “Câu chuyện từ những dòng sông”, Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên – Huế đã tổ chức chương trình trưng bày hơn 300 hiện vật gốm cổ được phát hiện từ những dòng sông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ngày 15.6, tại địa chỉ số 1 đường 23 tháng 8, Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên – Huế đã phối hợp với Bảo tàng Gốm cổ Sông Hương, tổ chức khai mạc lễ trưng bày mang tên “Câu chuyện từ những dòng sông”, với hơn 300 hiện vật cổ có tuổi đời hàng ngàn năm.

Du khách tham quan tại buổi trưng bày

LÊ HOÀI NHÂN

Hoạt động liên kết, hợp tác trưng bày lần đầu tiên này giữa 2 bảo tàng sẽ tập trung vào 2 chủ đề chính là: “Sông Hương kể chuyện” giới thiệu những hiện vật gốm thời Lý, Trần, Lê sơ cho đến nhà Nguyễn từ thế kỷ XI cho đến thế kỷ XX được tìm thấy dưới dòng sông Hương; và chủ đề “Dấu tích xưa bên dòng Ô Lâu” giới thiệu bộ sưu tập gốm với các loại hình phong phú, có niên đại từ thế kỷ XVII đến cuối thế kỷ XX được phát hiện dưới dòng sông Ô Lâu (H.Phong Điền), chủ yếu mang đặc trưng của lò gốm Phước Tích, Mỹ Xuyên.

Các hiện vật có tuổi đời hàng ngàn năm tuổi được trưng bày trang trọng trong tủ kính

LÊ HOÀI NHÂN

Các hiện vật gốm này mang nhiều nét đặc trưng gắn bó mật thiết với người dân Việt Nam nói chung và người dân vùng đất Cố Đô nói riêng. Đồng thời có giá trị lịch sử, văn hóa, là minh chứng khẳng định cho sự phát triển các làng nghề truyền thống của vùng đất Thừa Thiên - Huế.

Nhóm hiện vật gốm thời kỳ nhà Nguyễn được phát hiện tại dòng sông Hương

LÊ HOÀI NHÂN

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Lộc, giám đốc Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên – Huế cho rằng, thông qua trưng bày giúp cho các nhà nghiên cứu và du khách đến với Huế có thêm tư liệu quý trong việc nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản dưới nước, có điều kiện chiêm ngưỡng, thưởng ngoạn những cổ vật có giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của dân tộc Việt Nam nói chung và Thừa Thiên - Huế nói riêng.

Nhóm hiện vật gốm, sành Mỹ Xuyên được phát hiện tại dòng sông Ô Lâu

LÊ HOÀI NHÂN

Đồng thời chương trình trưng bày còn góp phần tri ân các nhà nghiên cứu, sưu tầm cổ vật, những người đã có những đóng góp vào công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị của các cổ vật trong thời kỳ hiện nay.

Hoạt động trưng bày hơn 300 hiện vật cổ này mở cửa đón khách tham từ ngày 15.6 - 15.7.2022. Góp phần làm phong phú thêm các chương trình hoạt động phục vụ du khách đến với Huế trong dịp Festival Huế 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.