Cận cảnh khu tập thể ở Hải Dương được cảnh báo sập đổ bất cứ lúc nào

Minh Phong
Minh Phong
24/06/2023 16:00 GMT+7

Nghiêng, lún, tường bong tróc nham nhở, trần nhà lộ cả bê tông cốt thép rỉ sét… đó là những gì đang hiện hữu tại khu tập thể B4 Bình Minh ở Hải Dương, nơi sinh sống của 80 hộ dân có thu nhập thấp, gia đình chính sách.

Khu nhà tập thể B4 Bình Minh, thuộc tổ dân phố số 9, P.Phạm Ngũ Lão, TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) là nơi sinh sống của 80 hộ gia đình, chủ yếu là dân nghèo, thu nhập thấp và gia đình chính sách

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Hải Dương, qua khảo sát của Trung tâm giám định chất lượng xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương, độ nghiêng của khu nhà đang ở mức 2,57%.

Theo kết quả đánh giá kiểm định, tường móng, tường nhà mục vữa, bong tróc, nứt, bê tông giằng móng, sàn nhà bị bong tách, đổi màu, cốt thép rỉ sét, cường độ bê tông dầm, cường độ gạch xây dựng không đạt yêu cầu. Chính vì vậy, khu nhà xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể, không đáp ứng điều kiện sử dụng

Trước thực trạng này, từ nhiều năm nay, chính quyền tỉnh Hải Dương đã tập trung giải quyết việc di dời người dân đến nơi ở mới cho các hộ dân khu tập thể B4 Bình Minh nhưng mới chỉ là tham mưu, đề xuất. Tại cuộc họp vào ngày 22.6 mới đây, UBND tỉnh Hải Dương đã lên phương án cho việc này. Theo đó, các hộ dân sẽ dần dần được chuyển về khu dân cư phía đông Ngô Quyền (tòa nhà ở Hudic).

"Việc di dời sẽ phải làm, chắc chắn sẽ phát sinh những vấn đề liên quan đến quyền lợi của người dân như giá thuê nhà nơi ở mới, cơ chế đền bù, hỗ trợ người dân di dời. Quan điểm của chúng tôi là vướng mắc ở đâu sẽ tháo gỡ đến đó. Trong tuần tới, dự kiến UBND TP.Hải Dương sẽ có cuộc họp với các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội để tìm tiếng nói chung", bà Hằng cho biết.

Dưới đây là chùm ảnh Thanh Niên ghi nhận tại khu tập thể đang xuống cấp nghiêm trọng này:

Cận cảnh khu tập thể ở Hải Dương được cảnh báo sập đổ bất cứ lúc nào - Ảnh 1.

Khu nhà tập thể B4 Bình Minh, thuộc tổ dân phố số 9, P.Phạm Ngũ Lão, TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) là nơi sinh sống của 80 hộ gia đình, chủ yếu là dân nghèo, thu nhập thấp và gia đình chính sách

MINH PHONG

Cận cảnh khu tập thể ở Hải Dương được cảnh báo sập đổ bất cứ lúc nào - Ảnh 2.

Qua hơn 40 năm đưa vào khai thác và sử dụng, tường nhà bị bong tróc những mảng lớn nhưng không được tu sửa

MINH PHONG

Cận cảnh khu tập thể ở Hải Dương được cảnh báo sập đổ bất cứ lúc nào - Ảnh 3.

Hành lang đi vào khu tập thể ẩm thấp, dột nát

MINH PHONG

Cận cảnh khu tập thể ở Hải Dương được cảnh báo sập đổ bất cứ lúc nào - Ảnh 4.

Xà bê tông của khu nhà đã không chịu nổi sự tàn phá của thời gian

MINH PHONG

Cận cảnh khu tập thể ở Hải Dương được cảnh báo sập đổ bất cứ lúc nào - Ảnh 5.

Do lo ngại cột chịu lực của khu nhà có thể bị đổ sập, cách đây 2 năm, ban quản lý toà nhà đã cho hàn những khung thép bao quanh cột

MINH PHONG

Cận cảnh khu tập thể ở Hải Dương được cảnh báo sập đổ bất cứ lúc nào - Ảnh 6.

Xà dọc khu nhà cũng được gia cố khung sắt

MINH PHONG

Cận cảnh khu tập thể ở Hải Dương được cảnh báo sập đổ bất cứ lúc nào - Ảnh 7.

Bà Nguyễn Thị Nhuần (84 tuổi), là cán bộ về hưu, chồng đã mất, con thường xuyên làm ăn xa nhà. Căn nhà bà đang sinh sống thuộc tầng 2 nhà B4 Bình Minh, được nhà nước cấp cho từ năm 1985. Bà chỉ cho PV Thanh Niên khu vực tường giáp mái nhà đã bị bong tróc, mục nát

MINH PHONG

Cận cảnh khu tập thể ở Hải Dương được cảnh báo sập đổ bất cứ lúc nào - Ảnh 8.

Tường trong phòng ngủ của bà Nhuần đã dấu hiệu bị nứt

MINH PHONG

Cận cảnh khu tập thể ở Hải Dương được cảnh báo sập đổ bất cứ lúc nào - Ảnh 9.

Căn phòng phía ngoài do trần bị tróc một mảng lớn nên bà đã thuê người sơn sửa lại

MINH PHONG

Cận cảnh khu tập thể ở Hải Dương được cảnh báo sập đổ bất cứ lúc nào - Ảnh 10.

Mỗi mùa mưa bão, sống trong căn nhà dột nát, xuống cấp, gia đình bà Nhuần không khỏi lo âu

MINH PHONG

Cận cảnh khu tập thể ở Hải Dương được cảnh báo sập đổ bất cứ lúc nào - Ảnh 11.

Trần nhà khu tập thể B4 Bình Minh bị tróc những mảng lớn, khả năng sửa chữa không còn khả thi. Ông Đinh Bá Thành (69 tuổi) sống độc thân, vợ đã mất, con cũng bỏ ông mà đi. Hàng ngày, ông chạy xe ôm, chi phí chỉ đủ lo cho sinh hoạt. Căn nhà này là nơi trú mưa nắng của ông

MINH PHONG

Cận cảnh khu tập thể ở Hải Dương được cảnh báo sập đổ bất cứ lúc nào - Ảnh 12.

Dãy cuối tầng 4 của khu nhà, do lo sợ tính mạng sẽ bị ảnh hưởng, một số hộ gia đình đã phải chuyển đi, không còn ai sinh sống

MINH PHONG

Cận cảnh khu tập thể ở Hải Dương được cảnh báo sập đổ bất cứ lúc nào - Ảnh 13.

UBND P.Phạm Ngũ Lão đặt biển cảnh báo các hộ dân sinh sống tại đây. Cấp độ D là cấp cực kỳ nguy hiểm, phải phá dỡ để đảm bảo an toàn

MINH PHONG

Cận cảnh khu tập thể ở Hải Dương được cảnh báo sập đổ bất cứ lúc nào - Ảnh 14.

Trong ảnh, người dân vặn nước ra chậu, quan sát kỹ có thể thấy mực nước so với thành chậu là không cân bằng

MINH PHONG

Cận cảnh khu tập thể ở Hải Dương được cảnh báo sập đổ bất cứ lúc nào - Ảnh 15.

Kết quả đánh giá kiểm định chỉ ra rằng, tường móng, tường nhà mục vữa, bong tróc, nứt, bê tông giằng móng, sàn nhà bị bong tách, đổi màu, cốt thép rỉ sét, cường độ bê tông dầm, cường độ gạch xây dựng không đạt yêu cầu

MINH PHONG

Cận cảnh khu tập thể ở Hải Dương được cảnh báo sập đổ bất cứ lúc nào - Ảnh 16.

Trần nhà mục vữa, bong tróc

MINH PHONG

Cận cảnh khu tập thể ở Hải Dương được cảnh báo sập đổ bất cứ lúc nào - Ảnh 17.

Toàn TP.Hải Dương hiện có 500 hộ dân sống trong những căn nhà không đảm bảo an toàn như khu tập thể B4 Bình Minh

MINH PHONG


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.