Cận cảnh làng hoa cúc 50 tuổi được công nhận nhãn hiệu 'Hoa Nghĩa Hiệp'

Hải Phong
Hải Phong
07/01/2023 09:23 GMT+7

Làng hoa cúc lớn nhất miền Trung (ở xã Nghĩa Hiệp, H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi ) vừa được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng công nhận nhãn hiệu “Hoa Nghĩa Hiệp”.

Ngày 6.1, hơn 500 hộ nông dân trồng hoa ở xã Nghĩa Hiệp (H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) đón nhận bằng công nhận nhãn hiệu “Hoa Nghĩa Hiệp” do Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) cấp.

Làng hoa Nghĩa Hiệp rực sáng vào ban đêm

hải phong

Người dân chăm sóc hoa cúc vào trong đêm

HẢI PHONG

Làng hoa Nghĩa Hiệp hình thành, phát triển hơn 50 năm qua, được xem là “thủ phủ” hoa cúc lớn nhất miền Trung. Mỗi năm, làng hoa này cung cấp hàng trăm nghìn chậu hoa cho thị trường tết khắp các tỉnh, thành miền Trung và Tây nguyên.

Hàng nghìn chậu hoa cúc được trồng tại xã Nghĩa Hiệp

hải phong

Để hoa cúc kịp khoe sắc đúng vào dịp tết, người trồng hoa thường xuyên ra vườn chăm sóc, bón phân. Đồng thời, phải kéo điện thắp sáng giữ ấm cho cây vào ban đêm, để cây hoa cúc không bị "ngủ đông".

Người dân thắp điện sáng để giữ ấm cho cây vào ban đêm

Hải phong

Bà Lê Thị Vỹ, người có thâm niên trồng hoa cúc ở xã Nghĩa Hiệp cho biết, kỹ thuật thắp bóng điện là để biến đêm thành ngày. Điều này nhằm kích thích cây hoa tiếp tục sinh trưởng vào buổi tối, giúp cây nhanh phát triển, nở hoa đúng thời gian theo ý định của chủ vườn.

Người dân kéo lưới để cây hoa cúc lên đều theo ý muốn

HẢI PHONG

Thắp điện để cây hoa cúc không bị "ngủ đông"

HẢI PHONG

Những chậu hoa cúc lên rất đều và đẹp, hứa hẹn một mùa hoa tết rực rỡ

hải phong

Người trồng hoa thắp đèn điện cho hoa cúc bắt đầu từ 18 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau. Điều này giúp cây có thể đạt được độ cao 70 cm đến 80 cm, sau đó người dân tắt đèn để cây ra nụ.

Ban đêm nhìn từ trên cao xuống, cánh đồng hoa lung linh, huyền ảo

HẢI PHONG

Để điều tiết sinh trưởng cho hoa cúc, các hộ trồng hoa thường sử dụng bóng đèn huỳnh quang loại nhỏ, công suất từ 15 W đến 20 W.

Chồi hoa cúc vươn mình trong đêm dưới ánh đèn

hải phong

Phát biểu tại buổi lễ đón nhận bằng công nhận nhãn hiệu “Hoa Nghĩa Hiệp”, bà Võ Thị Thịnh, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hiệp cho biết, trong thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ phối hợp với tổ hợp tác trồng hoa để xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức bộ máy quản lý một cách hợp lý nhằm hoàn thiện, tạo điều kiện để người dân có thể sử dụng nhãn hiệu một cách hiệu quả. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, quảng bá nhãn hiệu với nhiều hình thức khác nhau; liên kết để tạo ra mạng lưới phân phối, tiêu thụ chặt chẽ và có hiệu quả để hoa Nghĩa Hiệp thực sự phát huy thế mạnh và tạo nên thương hiệu.

Hoa cúc bắt đầu bung nụ

hải phong

Để làng hoa Nghĩa Hiệp ngày càng phát triển bền vững, ông Nguyễn Đăng Vinh, Chủ tịch UBND H.Tư Nghĩa yêu cầu, địa phương cần tập trung xây dựng vùng cây hoa giống ổn định, đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong các khâu trồng, chăm sóc.

Xã Nghĩa Hiệp, H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đón nhận bằng công nhận nhãn hiệu “Hoa Nghĩa Hiệp”

Thanh nhàn

“Trong tương lai gần, H.Tư Nghĩa sẽ liên kết với các công ty lữ hành mở tour du lịch đưa du khách gần, xa đến tham quan làng hoa Nghĩa Hiệp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân nơi đây”, ông Vinh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.