Cận cảnh những gầm cầu được Hà Nội tận dụng trông xe dù Bộ GTVT bác bỏ

11/09/2023 10:56 GMT+7

Bộ GTVT vừa bác bỏ đề xuất của UBND TP.Hà Nội về việc tiếp tục được tổ chức trông giữ xe dưới các gầm cầu cạn. Hiện, thành phố đang có 3 gầm cầu lớn, nhỏ được tận dụng làm bãi trông giữ phương tiện.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, trong số 587 cầu lớn, nhỏ trên địa bàn Hà Nội, hiện tại đang có 3 gầm cầu: Chương Dương (Q.Hoàn Kiếm), Ngã Tư Vọng (Q.Đống Đa), Vĩnh Tuy (Q.Hai Bà Trưng) đang được tận dụng để trông giữ xe.

Cận cảnh những gầm cầu được Hà Nội tận dụng trông xe dù Bộ GTVT bác bỏ - Ảnh 1.

Biển hiệu nơi trông giữ xe ô tô ngày và đêm được cắm dưới gầm cầu Vĩnh Tuy

NGUYỄN TRƯỜNG

Các bãi xe dưới gầm cầu đều được quây kín bằng hàng rào lưới sắt, bên ngoài có cắm biển thể hiện đơn vị được cấp phép trông giữ xe là Công ty TNHH Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội. Ngoài ra, giá vé trông giữ đối với từng loại phương tiện cũng được niêm yết công khai.

Trước đó, hồi tháng 6.2020, Hà Nội đã tận dụng 3 gầm cầu: Chương Dương, Ngã Tư Vọng, Vĩnh Tuy để giải quyết nhu cầu đỗ xe của người dân. Mỗi ngày, các điểm trông giữ xe nêu trên trông giữ hơn 2.000 phương tiện.

Tuy nhiên, ngày 5.4.2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 48/NQ-CP về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025 (thay thế Nghị quyết số 12/NQ-CP). Do trong Nghị quyết số 48/NQ-CP không còn nội dung "rà soát, tổ chức hợp lý các khu vực gầm cầu, gầm đường trên cao sử dụng tạm thời làm bãi đỗ xe" nên Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn đã có văn bản đề nghị Bộ GTVT về việc thành phố được tiếp tục tổ chức trông giữ xe tại các gầm cầu.

Mới đây, trả lời về đề nghị của Hà Nội, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ khẳng định, căn cứ quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, bãi đỗ xe thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, không thuộc công trình đường bộ. Ngoài ra, bãi đỗ xe không thuộc danh mục công trình được phép xây dựng trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

Do vậy, theo ông Thọ, về nguyên tắc, không được tổ chức các điểm kinh doanh dịch vụ bãi đỗ, dừng xe trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

Cận cảnh những gầm cầu được Hà Nội tận dụng trông xe dù Bộ GTVT bác bỏ - Ảnh 2.

Gầm cầu Ngã Tư Vọng - một trong 3 gầm cầu đang được Hà Nội tận dụng trông xe

NGUYỄN TRƯỜNG

Gầm cầu Ngã Tư Vọng chủ yếu phục vụ nhu cầu gửi xe của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cán bộ công nhân viên ở các bệnh viện quanh khu vực

NGUYỄN TRƯỜNG

Cận cảnh những gầm cầu được Hà Nội tận dụng trông xe dù Bộ GTVT bác bỏ - Ảnh 4.

Quy mô bãi trông giữ xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy kéo dài từ cột T2-H2 đến T14-H4

NGUYỄN TRƯỜNG

Cận cảnh những gầm cầu được Hà Nội tận dụng trông xe dù Bộ GTVT bác bỏ - Ảnh 5.

Tại thời điểm ghi nhận vào chiều 10.9, điểm trông giữ xe gầm cầu Vĩnh Tuy đang có hàng trăm phương tiện được gửi ở đây

NGUYỄN TRƯỜNG

Ngoài việc trông giữ xe ô tô, bên trong bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy còn xuất hiện hàng chục phương tiện xe gắn máy

NGUYỄN TRƯỜNG

Cận cảnh những gầm cầu được Hà Nội tận dụng trông xe dù Bộ GTVT bác bỏ - Ảnh 7.

Do trong Nghị quyết số 48/NQ-CP không còn nội dung "rà soát, tổ chức hợp lý các khu vực gầm cầu, gầm đường trên cao sử dụng tạm thời làm bãi đỗ xe" nên UBND TP.Hà Nội đã có văn bản đề nghị Bộ GTVT về việc thành phố được tiếp tục tổ chức trông giữ xe tại các gầm cầu

NGUYỄN TRƯỜNG

Cận cảnh những gầm cầu được Hà Nội tận dụng trông xe dù Bộ GTVT bác bỏ - Ảnh 8.

Gầm cầu Chương Dương đang trông giữ hỗn hợp cả xe ô tô và xe gắn máy

NGUYỄN TRƯỜNG

Bộ GTVT đã bác đề xuất cho phép TP.Hà Nội được tiếp tục tổ chức trông giữ xe tại các gầm cầu

NGUYỄN TRƯỜNG


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.