'Cần đưa nghị quyết đại hội vào đời sống sinh viên'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
28/02/2024 16:56 GMT+7

Tại Hội nghị Ban thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ nhất khóa XI, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam nhấn mạnh cần đưa nghị quyết đại hội vào đời sống sinh viên.

Chiều 28.2, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ nhất khóa XI, với sự chủ trì của anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Bá Cát, Phó trưởng Ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Học tập nghị quyết cần phải làm thường xuyên

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết cho biết đây là hội nghị đầu nhiệm kỳ của Hội Sinh viên Việt Nam. Hội nghị giải quyết 2 nhóm nội dung liên quan tới các công việc của nhiệm kỳ và điều hành phân công thực hiện nhiệm vụ. Trong đó có việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên lần thứ XI. Bên cạnh đó, sẽ bàn về công việc thường niên như: dự thảo báo cáo tổng kết học kỳ 1 năm học 2023 - 2024; các chương trình lớn của Hội như "Mùa hè xanh", "Tiếp sức mùa thi"…

'Cần đưa nghị quyết đại hội vào đời sống sinh viên'- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị

MINH HIỂN

Theo anh Nguyễn Minh Triết, Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, là nội dung hết sức quan trọng, nếu hội nghị thông qua thì đây là nội dung xuyên suốt nhiệm kỳ. Vì vậy, các đại biểu cần thảo luận để có định hướng, kế hoạch triển khai cụ thể, nếu cần thiết có thể điều chỉnh cập nhật những yếu tố mới đang ảnh hưởng đến sinh viên.

Anh Triết cũng cho biết việc học tập Nghị quyết đại hội cần được cụ thể hóa, để đưa nghị quyết vào đời sống sinh viên. "Chúng ta có lực lượng hội viên liên tục thay đổi, vì hằng năm đều có sinh viên ra trường và mới nhập học, nên việc triển khai học tập nghị quyết cần phải làm thường xuyên, triển khai đầu mỗi năm học, để sinh viên được tiếp cận, thực hiện thành công nghị quyết", anh Nguyễn Minh Triết nói.

Anh Nguyễn Minh Triết cho biết chiến dịch Mùa hè xanh và chương trình Tiếp sức mùa thi là 2 hoạt động lớn của tổ chức Hội, là nội dung trọng tâm của mỗi năm học. Đây cũng là năm đầu nhiệm kỳ, nên các hoạt động cần cập nhật mô hình mới, phương thức mới, để các chương trình, chiến dịch có khí thế, có sản phẩm cụ thể, thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Thành lập Quỹ hỗ trợ sinh viên học tập

Theo T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, để cụ thể hóa các Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 11, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã xây dựng chương trình hành động với nhiều nội dung thiết thực.

'Cần đưa nghị quyết đại hội vào đời sống sinh viên'- Ảnh 2.

Anh Nguyễn Minh Triết và anh Nguyễn Bá Cát chủ trì hội nghị

MINH HIỂN

Đối với công tác tuyên truyền, triển khai phong trào "Sinh viên 5 tốt", các cấp Hội sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, các phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội… Trong đó, tập trung vào các nội dung tuyên truyền về mục tiêu, sứ mệnh của phong trào, giá trị của danh hiệu "Sinh viên 5 tốt".

Cùng với đó, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam sẽ ban hành hướng dẫn, thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả câu lạc bộ "Sinh viên 5 tốt" ở các cấp Hội; định kỳ 2 năm/lần tổ chức liên hoan "Câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt" toàn quốc…

Đối với các giải pháp tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam sẽ phối hợp T.Ư Đoàn xây dựng công cụ học tập, đánh giá kết quả học tập của đoàn viên, thanh niên trên các ứng dụng "Thanh niên Việt Nam", "Sinh viên Việt Nam"; xây dựng, triển khai mô hình "Nhật ký trực tuyến làm theo 6 điều Bác Hồ dạy sinh viên".

Đáng chú ý, liên quan đến công tác đồng hành với sinh viên trong học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam sẽ phấn đấu thành lập Quỹ hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu các ngành, lĩnh vực khoa học công nghệ mũi nhọn, đặc thù.

Cùng với các cuộc thi, hội thi olympic thường niên, các cấp Hội Sinh viên Việt Nam sẽ nỗ lực triển khai, xây dựng và vận hành hiệu quả "Sàn giao dịch ý tưởng sáng tạo"; tổ chức các cuộc thi sáng kiến, ý tưởng sáng tạo trong sinh viên, "Hội thảo khoa học trẻ Việt Nam toàn cầu", các hội thảo khoa học dành riêng cho sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam ở nước ngoài…

Cần tăng cường hỗ trợ thí sinh sau kỳ thi

Góp ý tại chương trình, đa số các đại biểu nhất trí với những chương trình và kế hoạch mà Ban thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trình bày. Anh Nguyễn Tất Toàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM, đề nghị trong kế hoạch hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học cần gắn với hoạt động tình nguyện.

'Cần đưa nghị quyết đại hội vào đời sống sinh viên'- Ảnh 3.

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị

MINH HIỂN

"Khi sinh viên đến các địa bàn là biên giới, hải đảo để hoạt động tình nguyện, cần phát huy các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên gắn với địa bàn này", anh Toàn nói.

Anh Lê Khắc Nguyên Anh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.Hải Phòng, cho rằng chương trình Tiếp sức mùa thi được triển nhiều năm, rất thiết thực nhưng thiết thực nhất là việc hỗ trợ trước và sau kỳ thi.

Vì vậy, anh Nguyên Anh đề nghị cần tăng cường hỗ trợ thí sinh sau khi thi, như cấp học bổng hỗ trợ sinh viên khó khăn đầu năm học, để các em viết tiếp ước mơ của mình. "Đây là chương trình tạo được hiệu ứng dư luận xã hội rất tốt, là một cách tiếp nối hiệu quả chương trình Tiếp sức mùa thi", anh Nguyên Anh nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.