Lăng kính bạn đọc:

Cần nghiêm trị hành vi đầu độc, hủy hoại rừng

Đ.Huân
(tổng hợp)
23/07/2023 05:56 GMT+7

Nhiều bạn đọc bày tỏ bức xúc, lên án việc kẻ xấu khoan lỗ, đổ hóa chất triệt hạ rừng thông, đồng thời đề nghị pháp luật xử lý nghiêm hành vi phá hoại này để bảo vệ rừng.

Như Thanh Niên thông tin, hôm 19.7, các cơ quan chức năng của H.Bảo Lâm (Lâm Đồng) đến hiện trường khoảnh 3 và 4, tiểu khu 613, xã Lộc Phú (H.Bảo Lâm), thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B'ri quản lý, để khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng thông nơi đây.

Nhiều cây thông bị kẻ xấu khoan lỗ đổ hóa chất để triệt hạ

Gia Bình

Tại khoảnh 3 có 56 cây thông 3 lá hàng chục năm tuổi bị khoan lỗ đổ hóa chất để triệt hạ, với trữ lượng lâm sản hơn 28 m3, diện tích bị tác động 2.747 m2. Trong khi đó, tại khoảnh 4 số thông bị khoan lỗ đổ hóa chất là 103 cây. 

Theo UBND H.Bảo Lâm, vụ việc lâm tặc khoan lỗ đổ hóa chất nhằm phá rừng thông này được các cơ quan, đơn vị chức năng, chủ rừng tuần tra, phát hiện từ đầu tháng 7.2023. Ngay khi phát hiện, chủ rừng cùng đơn vị chức năng đã triển khai các giải pháp nhằm cứu chữa, giải độc cho rừng thông. Theo đánh giá bước đầu, tại khoảnh 4 nhờ phát hiện, tổ chức giải độc kịp thời nên khả năng cứu sống thông là khá cao. Tuy nhiên, theo quan sát của PV Thanh Niên ngày 19.7 tại khoảnh 4 này, nhiều cây thông có dấu hiệu "đổi màu lá", còn tại khoảnh 3 thì có rất nhiều cây thông bị khoan lỗ đổ hóa chất lá đã vàng úa.

Trước đó, tại khoảnh 5, khoảnh 6, tiểu khu 614 (xã Lộc Ngãi, H.Bảo Lâm), lâm phần do Công ty CP Hà Phong quản lý, có hơn 90 cây thông 3 lá 30 - 40 năm tuổi cũng bị lâm tặc khoan lỗ đổ hóa chất nhằm triệt hạ. Chủ rừng cũng đã tổ chức "giải độc" cho cây nhưng phần lớn số thông ở đây lá đã vàng, nguy cơ bị chết khá cao.

Quan sát xung quanh các hiện trường đầu độc thông cho thấy đều tiếp giáp với rẫy cà phê nhiều năm tuổi của người dân, vì vậy cơ quan chức năng cho rằng nhiều khả năng lâm tặc phá rừng thông nhằm mục đích chiếm đất.

Quá xót xa

Nhiều bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bày tỏ xót xa khi thấy hàng loạt cây thông lâu năm bị bức tử. "Đây là hành vi hủy hoại tài sản nhà nước nhằm mục đích lấn chiếm đất đai hòng trục lợi. Rất mong cơ quan công an điều tra và có biện pháp xử lý thật nặng để làm gương", BĐ Truong Son bức xúc.

Tình trạng này tái diễn hoài. Cần nghiêm trị để răn đe, chấm dứt. 

Nguyen Thu

Vì tư lợi, họ đang giết chết môi trường sống của chính mình và cộng đồng.

P.H

Đây là hành vi phá rừng, cần phải điều tra và xử lý nghiêm, cương quyết để còn răn đe.

Trịnh Cường

Cùng quan điểm, BĐ Lê Ngọc lên án: "Những kẻ phá hoại không nhìn thấy ích lợi lâu dài của rừng thông. Họ chỉ thấy lợi ích của họ. Pháp luật phải xử lý thật nghiêm các đối tượng vi phạm thì mới mong chấm dứt tình trạng này". Còn BĐ Minh Quoc viết: "Phá rừng thì chỉ có hai nguyên nhân, một là chiếm đất, hai là lấy gỗ. Bây giờ đâu thiếu vật liệu thay thế, nên việc phá rừng thông chỉ có thể hòng chiếm dụng đất?".

"Khoan lỗ đổ thuốc độc triệt hạ khiến cây chết cũng là hình thức phá rừng mà các đối tượng lâm tặc thường hay thực hiện. Phải điều tra và đưa những kẻ vi phạm ra xử lý trước pháp luật", BĐ Anh Đoan kiến nghị.

Xử lý nghiêm để bảo vệ rừng

Nhiều ý kiến đề nghị bên cạnh việc cơ quan công an vào cuộc điều tra, xử lý thật nghiêm những đối tượng phá rừng, cũng phải quy trách nhiệm các cá nhân, đơn vị liên quan để mất rừng. "Hiện nay vai trò của rừng vô cùng quan trọng, đúng như câu "rừng vàng, biển bạc". Mong cơ quan chức năng xử lý triệt để hành vi phá hoại này. Bên cạnh đó cũng sớm có biện pháp bảo vệ an toàn cho rừng thông", BĐ Hiếu Tròn đề nghị. Tương tự, BĐ Nguyễn Nghĩa ý kiến: "Pháp luật phải có chế tài thật nặng các đối tượng gây ra vụ đầu độc, "thảm sát" các cây thông thì đảm bảo những kẻ phá rừng phải cân nhắc trước khi thực hiện hành vi phá hoại. Bên cạnh đó, cần truy cứu trách nhiệm các những cá nhân, đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ nhưng buông lỏng quản lý để dẫn đến tình trạng này".

"Quá lộng hành! Đầu độc cây rừng với diện tích và khối lượng rất lớn. Mong công an sớm tìm ra thủ phạm và xử lý thật nghiêm. Cơ quan chức năng cần có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn, để tránh tình trạng rừng bị đầu độc như thế này. Nhìn mà xót xa quá!", BĐ Nguyễn Huy ý kiến.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.