Cẩn thận sức khỏe vì tiệc tùng cuối năm

Phạm Hữu
Phạm Hữu
11/01/2023 06:00 GMT+7

Những ngày gần tết, các bữa tiệc tất niên, gặp gỡ diễn ra triền miên, việc uống nhiều rượu bia cộng với chế độ ăn uống không điều độ dẫn đến nhiều hệ lụy về sức khỏe đối với bạn trẻ.

Phải liên tục “chạy sô”

Những ngày này, anh Hà Khánh Hiệp (33 tuổi, ngụ hẻm 151 Bình Quới, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) phải liên tục “chạy sô” vì những bữa tiệc họp mặt, tất niên. Lấy danh nghĩa là gặp mặt, ăn trưa hoặc ăn tối, gặp mặt đội bóng, giao lưu đồng nghiệp cơ quan hay đồng nghiệp bên ngoài nhưng hầu như đều dẫn đến việc cụng ly giao lưu tất niên sau một năm làm việc.

Anh Hiệp cho biết đây không phải năm đầu tiên anh trải qua những buổi tiệc tùng liên miên như vậy. Kể từ khi bước vào môi trường làm việc, mỗi khi đến gần tết thì mặc định sẽ sống trong những ngày bia bọt. Thời điểm này, dù chỉ còn gần nửa tháng sẽ đến tết nhưng anh Hiệp ước tính còn trên dưới 10 cuộc nhậu.

Nhiều hệ lụy về sức khỏe khi tham gia tiệc tùng triền miên dịp cuối năm

Xuân Phương

“Có thời điểm suốt cả tuần tôi ăn cơm ở nhà ít hơn ở tiệc, đa phần ra ngoài ngồi cùng bạn bè và đồng nghiệp. Ngoài mồi nhậu thì bia là món chính tôi thường xuyên bỏ vào bụng”, anh Hiệp chia sẻ.

Còn anh Lâm Chí Lễ (27 tuổi, nhân viên truyền thông, làm việc tại đường Nguyễn Tri Phương, Q.10, TP.HCM) cho biết cũng như mọi năm, năm nay không nhớ hết những lần nhậu của mình. Anh Lễ lý giải khoảng một tháng trước Tết Nguyên đán là thời điểm “bùng nổ” tiệc tùng với anh. Sở dĩ nhiều như vậy là vì đặc thù nghề nghiệp khi phải thường xuyên gặp gỡ đối tác, bàn công việc cũng như chúc tết cảm ơn. Mỗi lần như vậy anh khó từ chối và nhậu đến khi tàn tiệc mới về.

“Thông thường những năm trước, 2 ngày tôi sẽ nhậu một lần. Ngoài chuyện gặp khách hàng, đối tác, tôi còn có những buổi nhậu tất niên của công ty, phòng ban, chưa kể họp mặt bạn bè và còn nhiều thứ linh tinh khác buộc phải nhậu. Nhiều lúc cũng ý thức được việc nhậu nhiều làm cơ thể mệt mỏi. Tuy nhiên, do còn trẻ nên đến thời điểm hiện tại tôi cảm thấy bản thân có thể uống được nên cũng đành phải ráng”, anh Lễ chia sẻ.

Kiểm soát bản thân trong các buổi tiệc

Thạc sĩ, bác sĩ Châu Hoàng Sinh (Khoa Nội tổng quát, Bệnh viện Lê Văn Việt, TP.HCM) cho biết đến hẹn lại lên thời điểm cuối năm, tiệc tùng liên tục được tổ chức, do đó nhiều người mà đặc biệt giới trẻ uống nhiều rượu bia là không tránh khỏi. Tuy nhiên, việc uống quá nhiều rượu bia trong một thời gian ngắn luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe.

Bác sĩ Sinh cho rằng về cấp tính, người uống nhiều rượu bia dễ có nguy cơ không tỉnh táo, mất ý thức, gây hôn mê sâu… Điều này dẫn đến tình trạng mất kiểm soát bản thân, nguy cơ tai nạn khi tham gia giao thông. Đồng thời, làm cơ thể dễ bị mệt mỏi, rệu rã, khó có thể dậy đi làm vào hôm sau. Tình trạng phổ biến nhất hiện nay là ngộ độc rượu bia. Nó xuất phát từ các loại rượu pha, bia giả không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Khi uống vào sẽ gây ra những triệu chứng như suy gan cấp, hôn mê gan, khi nhập viện việc cấp cứu nội khoa rất phức tạp, nằm hồi sức và từng có nhiều trường hợp tử vong từ nguyên nhân này.

“Mới đây có trường hợp một thanh niên phải nhập viện khẩn cấp liên quan rượu bia mùa tất niên. Nguyên nhân do bạn này nạp lượng lớn rượu bia vào cơ thể nên bị hôn mê, cộng thêm khi uống thời gian dài, thức quá khuya nên sáng hôm sau phải nghỉ làm và nhập viện. Đây cũng không phải trường hợp duy nhất mà vài ngày gần đây tôi đã điều trị cho rất nhiều trường hợp tương tự”, bác sĩ Sinh cho hay.

Về tác hại lâu dài, theo bác sĩ Sinh, những người có bệnh nền như gan, bao tử, đường huyết khi dùng rượu bia nhiều rất khó kiểm soát các biến chứng khác nhau. Cụ thể dễ bị hạ hoặc tăng đường huyết, viêm gan, ung thư gan, rối loạn tâm thần do nghiện rượu. Từ nghiện rượu sẽ dẫn đến nguy cơ trầm cảm, không kiểm soát được hành vi, lời nói của bản thân.

Bác sĩ Sinh cho rằng không có biện pháp nào hữu hiệu hơn là bạn trẻ nên kiểm soát bản thân khi tham gia những buổi tiệc. Các bạn nên uống trong giới hạn cho phép, chừng mực, đặc biệt không dùng những loại rượu bia nguồn gốc không rõ ràng. Bên cạnh đó, bạn trẻ không để bụng đói trước, trong hoặc sau khi đi nhậu. Nếu để bụng đói sẽ tăng nguy cơ hấp thụ cồn vào cơ thể hoặc các bệnh về dạ dày sau này.

“Một số người thường chọn nhiều cách để giải rượu, tuy nhiên hiếm có thuốc hay chất nào có thể trung hòa được rượu bia. Đa phần nó chỉ đánh lừa cảm giác của bản thân, hoặc lạm dụng nhiều loại thuốc chống say sẽ làm cơ thể tích tụ nhiều nguy cơ ngộ độc hơn. Thậm chí nhiều người sẽ lạm dụng thường xuyên để uống không say thì rất nguy hiểm”, bác sĩ Sinh cho biết thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.