Cần Thơ: Đưa danh sách 203 liệt sĩ biệt động vào khu di tích Vườn Mận

28/02/2023 20:06 GMT+7

Khu di tích Vườn Mận đã bổ sung danh sách 203 liệt sĩ biệt động vào nhà trưng bày sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, sưu tầm của đồng đội, người thân và gia đình.

Ngày 28.2, Ban liên lạc truyền thống Cựu chiến binh biệt động TP.Cần Thơ cùng gia đình, thân nhân các liệt sĩ đã tổ chức ngày giỗ tập thể và lễ đưa danh sách 203 cán bộ, chiến sĩ biệt động đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước vào nhà trưng bày Khu di tích lịch sử văn hóa căn cứ Vườn Mận (P.Long Tuyền, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ).

Buổi lể diễn ra trong bầu không khí tôn nghiêm, trang trọng nhân kỷ niệm 55 năm ngày tái thành lập Đội biệt động Cần Thơ (28.2.1968 - 28.2.2023).

Cần Thơ: Đưa danh sách 203 liệt sĩ biệt động vào khu di tích Vườn Mận - Ảnh 1.

Tổ chức ngày giỗ tập thể cho các chiến sĩ biệt động

THANH DUY

Ông Dương Tấn Hiển, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, cho biết hoạt động thể hiện tinh thần nghĩa tình, tự nguyện của các cán bộ, chiến sĩ biệt động còn sống sót sau chiến tranh. Đồng thời cũng là nguyện vọng, mong muốn của gia đình, thân nhân các liệt sĩ từng hoạt động cách mạng tại căn cứ Vườn Mận.

Theo đại tá Võ Tấn Dũng, Trưởng ban Liên lạc cựu chiến binh biệt động TP.Cần Thơ, đơn vị đã nỗ lực tìm kiếm thông tin bằng nhiều hình thức để thực hiện danh sách các cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Tuy nhiên, danh sách được đưa vào nhà trưng bày Khu di tích lịch sử văn hóa căn cứ Vườn Mận lần này còn khuyết một số thông tin của một số chiến sĩ, liệt sĩ. Vài trường hợp chỉ mới biết được tên, đơn vị chiến đấu nhưng còn thiếu nhiều thông tin cụ thể. Điều này khiến Ban liên lạc đau lòng và còn rất nhiều trăn trở.

Cần Thơ: Đưa danh sách 203 liệt sĩ biệt động vào khu di tích Vườn Mận - Ảnh 2.

Danh sách 203 liệt sĩ biệt động được đưa vào nhà trưng bày Khu di tích lịch sử Văn hóa căn cứ Vườn Mận

Với thực trạng trên, lãnh đạo TP.Cần Thơ đề nghị Ban liên lạc tiếp tục phối hợp với các vị lão thành cách mạng, thân nhân gia đình các liệt sĩ và các cơ quan có liên quan tiếp tục tìm kiếm, sưu tầm thêm thêm thông tin để bổ sung, hoàn thiện danh sách. Đơn vị quản lý Khu di tích lịch sử văn hóa căn cứ Vườn Mận phải bổ sung vào nội dung thuyết minh giới thiệu khi khách tham quan đến di tích, nhằm tôn vinh, tri ân những liệt sĩ đã cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Khu di tích lịch sử văn hóa căn cứ Vườn Mận từng là một trong những căn cứ lõm của lực lượng cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, bị bao quanh bởi 9 đồn địch. Với những giá trị lịch sử, địa điểm này đã được Cần Thơ tích cực bảo tồn, làm nơi tham quan, học tập, về nguồn tiêu biểu của thành phố nhiều năm qua

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.