Canada hỗ trợ 30 triệu USD cho các mục tiêu phát triển của Việt Nam

09/01/2024 17:55 GMT+7

Bộ Trưởng Phát triển quốc tế Canada Ahmed Hussen cho biết, nước này sẽ hỗ trợ hơn 40 triệu CAD (tương đương 30 triệu USD) cho các mục tiêu phát triển của Việt Nam.

Ngày 9.1, trong chuyến đi đầu tiên tới châu Á kể từ khi trở thành Bộ Trưởng Phát triển quốc tế Canada vào tháng 7.2023, Bộ trưởng Ahmed Hussen cho biết, trong thời gian tới, Canada sẽ tiếp tục cam kết đồng hành cùng Việt Nam trên con đường hướng tới tăng trưởng bao trùm và bền vững.

Canada hỗ trợ 30 triệu USD cho các mục tiêu phát triển của Việt Nam- Ảnh 1.

Bộ Trưởng Phát triển quốc tế Canada Ahmed Hussen

ĐSQ CANADA

"Canada đã đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình phát triển và chúng tôi là đối tác đáng tin cậy, Canada cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam để hỗ trợ phát triển bền vững và bao trùm của Việt Nam", ông Hussen khẳng định.

Bộ Trưởng Phát triển quốc tế Canada Ahmed Hussen thông báo nước này sẽ hỗ trợ hơn 40 triệu CAD (tương đương 30 triệu USD) cho các mục tiêu phát triển của Việt Nam. Bộ trưởng Hussen nhấn mạnh, khoản hỗ trợ này sẽ cải thiện điều kiện kinh tế cho các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương ở Việt Nam bằng cách tăng cường mức độ sẵn sàng đầu tư tác động của các doanh nghiệp tạo tác động xã hội.

Đồng thời, hỗ trợ đối tác công - tư có nhạy cảm giới và lĩnh vực cơ sở hạ tầng thích ứng thông minh về biến đổi khí hậu. Xây dựng khả năng chống chịu của các cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu gây ra.

Bên cạnh đó, khoản hỗ trợ này sẽ cải thiện điều kiện kinh tế - xã hội của phụ nữ dân tộc thiểu số trong lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời, hỗ trợ những phụ nữ đang làm việc trong lĩnh vực không chính thức, chưa được trả lương để giúp họ có thể thu nhập trong ngành nghề được trả lương và tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực để đảm bảo phát triển bao trùm, bền vững trong dự án carbon lâm nghiệp chất lượng cao.

Ngoài ra, Bộ Trưởng Phát triển quốc tế Canada khẳng định, Việt Nam giữ vị trí trung tâm trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Canada. Bộ trưởng kỳ vọng, Canada sẽ phát huy được hiệp định thương mại tự do với các quốc gia trong khu vực.

"Tôi hy vọng rằng hợp tác lẫn quan hệ đối tác của chúng ta được thúc đẩy hơn nữa để đảm bảo Việt Nam và Canada ngày càng phát triển gần nhau", ông Hussen nói.

Trước đó, ngày 8.1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ahmed Hussen. Thủ tướng cảm ơn Canada đã hỗ trợ nguồn vốn ODA hiệu quả thời gian qua, nhất là trong xóa đói giảm nghèo, Thủ tướng đề nghị thời gian tới, hợp tác ODA cần tập trung cho một số dự án lớn về hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu, nhất là tại đồng bằng sông Cửu Long.

Canada hỗ trợ 30 triệu USD cho các mục tiêu phát triển của Việt Nam- Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Ahmed Hussen, Bộ Trưởng Phát triển quốc tế Canada

ĐOÀN BẮC

Nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng, Bộ trưởng Ahmed Hussen đề nghị thúc đẩy hợp tác về ODA tập trung cho một số lĩnh vực ưu tiên, nhất là giáo dục, ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải, chuyển dịch năng lượng… Đánh giá cao cam kết, nỗ lực của Việt Nam trong ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải, Bộ trưởng Ahmed Hussen mong muốn Việt Nam ủng hộ, tham gia Sáng kiến "Thách thức định giá carbon toàn cầu" (GCPC) của Canada.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.