Canada nghi ngờ Ấn Độ liên quan vụ sát hại thủ lĩnh đạo Sikh

19/09/2023 08:24 GMT+7

Ottawa ngày 18.9 cho biết họ có thông tin đáng tin cậy cho thấy các đặc vụ của New Delhi liên quan vụ sát hại một thủ lĩnh ly khai người Sikh ở Canada hồi tháng 6 và nước này đã trục xuất một quan chức tình báo cấp cao của Ấn Độ.

Động thái này đánh dấu sự xấu đi đáng kể trong mối quan hệ song phương vào thời điểm New Delhi vốn đã không hài lòng trước việc chính quyền Canada không trấn áp những người theo đạo Sikh ở nước này biểu tình đòi thành lập nhà nước độc lập tại Ấn Độ.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố bất kỳ sự liên can nào của chính phủ nước ngoài trong vụ sát hại công dân Canada đều là hành động "vi phạm chủ quyền của chúng tôi không thể chấp nhận được", theo Reuters.

Căng thẳng ngoại giao bùng lên giữa Canada-Ấn Độ liên quan vụ sát hại người Sikh

Ông Hardeep Singh Nijjar, nhà lãnh đạo nổi bật trong cộng đồng người theo đạo Sikh toàn cầu, đã bị bắn chết bên ngoài một ngôi đền ở thành phố Surrey, thuộc tỉnh bang British Columbia của Canada, vào ngày 18.6.

Ông Nijjar ủng hộ việc thành lập quốc gia của người Sikh dưới hình thức nhà nước Khalistan độc lập và bị Ấn Độ liệt vào danh sách "phần tử khủng bố" hồi tháng 7.2020, theo báo The Tribune của Ấn Độ.

Canada nghi ngờ Ấn Độ liên quan vụ sát hại thủ lĩnh đạo Sikh - Ảnh 1.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại hội nghị G20 ở New Delhi ngày 9.9

REUTERS

Trong một tuyên bố khẩn cấp gửi tới Hạ viện Canada ngày 18.9, Thủ tướng Trudeau cho biết "các cơ quan an ninh Canada đã tích cực theo đuổi các cáo buộc đáng tin cậy về mối liên hệ tiềm tàng giữa các đặc vụ của chính phủ Ấn Độ" và cái chết của ông Nijjar.

"Canada đã tuyên bố quan ngại sâu sắc của mình với các quan chức tình báo và an ninh hàng đầu của chính phủ Ấn Độ. Tuần trước tại G20, tôi đã đích thân trình bày những mối quan ngại này với Thủ tướng (Ấn Độ Narendra) Modi một cách rõ ràng", ông Trudeau cho hay.

Chính phủ Ấn Độ không lập tức đưa ra bình luận.

New Delhi tuần trước cho biết ông Modi đã truyền đạt tới ông Trudeau quan ngại mạnh mẽ về các cuộc biểu tình chống Ấn Độ ở Canada.

Canada có dân số theo đạo Sikh cao nhất bên ngoài bang Punjab, quê hương của họ ở Ấn Độ, và quốc gia này từng là nơi diễn ra nhiều cuộc biểu tình khiến New Delhi khó chịu.

Canada cũng là một trong những quốc gia có cộng đồng người gốc Ấn ở nước ngoài lớn nhất, với số lượng khoảng 1,4 triệu người trong tổng dân số 40 triệu người của Canada. Khoảng 770.000 người cho biết đạo Sikh là tôn giáo của họ trong cuộc điều tra dân số năm 2021.

Canada nghi ngờ Ấn Độ liên quan vụ sát hại thủ lĩnh đạo Sikh - Ảnh 2.

Bên ngoài ngôi đền đạo Sikh ở British Columbia (Canada) nơi ông Hardeep Singh Nijjar bị bắn chết

REUTERS

Hồi đầu năm nay, hai nước cho biết họ có thể đạt được nhất trí về khung một thỏa thuận thương mại vào cuối năm 2023. Song hiện hai bên đã đóng băng các cuộc đàm phán về thỏa thuận này. Canada không nói rõ lý do trong khi Ấn Độ viện dẫn "những diễn biến chính trị nhất định".

Thủ tướng Trudeau không trực tiếp cáo buộc Ấn Độ chắc chắn có liên quan vụ sát hại thủ lĩnh đạo Sikh. Ngoại trưởng Canada Melanie Joly sau đó đã sử dụng ngôn từ thận trọng hơn, nói nếu các cáo buộc "được chứng minh là đúng" thì đó sẽ là chuyện không thể chấp nhận được.

Bà Joly tiết lộ với các phóng viên rằng Ottawa đã trục xuất người đứng đầu cơ quan tình báo Ấn Độ ở Canada nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

"Với ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể, tôi tiếp tục kêu gọi chính phủ Ấn Độ hợp tác với Canada để giải quyết tận gốc vấn đề này", ông Trudeau nói.

Bộ trưởng An toàn Công cộng Canada Dominic LeBlanc cho biết một số quan chức cấp cao của chính phủ Canada gần đây đã đến thăm Ấn Độ để bày tỏ mối quan ngại của Ottawa.

Vào tháng 4, Ấn Độ đã yêu cầu Anh tăng cường giám sát những người ủng hộ phong trào ly khai của người Sikh ở Anh. New Delhi tức giận sau khi những người biểu tình mang theo biểu ngữ "Khalistan" kéo cờ Ấn Độ ra khỏi tòa nhà của cơ quan đại diện ngoại giao ở London.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.