Cảnh báo lừa đảo việc làm trực tuyến

Thu Hằng
Thu Hằng
14/01/2024 08:00 GMT+7

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa đến Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp, đơn vị tăng tốc tuyển dụng lao động để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh trước, trong và sau tết. Tuy nhiên, lợi dụng sự cả tin của lao động trẻ, kẻ xấu đã sử dụng chiêu trò lừa bịp qua tuyển dụng việc làm trực tuyến...

Cục An toàn thông tin đưa ra cảnh báo

Không chỉ sôi động ở các sàn giao dịch việc làm, càng gần tết, trên các hội nhóm tìm việc làm trực tuyến cũng rầm rộ không kém.

Thông tin quảng cáo, tuyển dụng việc làm thêm, việc làm bán thời gian được đăng tải nhiều, như: tuyển nhân viên bán hàng, nhân viên đánh máy, tuyển người bình luận sản phẩm, tư vấn viên, đóng gói bánh kẹo, giúp việc ngày tết… với mức lương từ 100.000 - 300.000 đồng/ngày; cộng tác viên bán vé máy bay chiết khấu hoa hồng lên đến 20%; cắt mác quần áo; cộng tác viên vận đơn…

Cảnh báo lừa đảo việc làm trực tuyến- Ảnh 1.

Nhiều bạn trẻ có nhu cầu tìm việc làm thêm trong dịp tết

THU HẰNG

Tuy nhiên, không phải ai cũng tìm được việc làm dễ dàng qua kênh trực tuyến, thậm chí không ít người "sập bẫy" lừa đảo. Anh N.V.Đ, ngụ Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội), vừa trở thành nạn nhân của những đối tượng sử dụng chiêu trò "bán vé máy bay chiết khấu hoa hồng 10 - 20%".

Theo lời kể của anh N.V.Đ, do vừa thất nghiệp, cần tiền nhanh để trang trải dịp tết nên khi thấy quảng cáo tuyển cộng tác viên của một công ty chuyên cung cấp dịch vụ đặt vé máy bay và phòng khách sạn trực tuyến thì anh nhắn tin liên hệ. Đánh vào tâm lý muốn kiếm tiền nhanh của nạn nhân, các đối tượng dùng nhiều số điện thoại, tài khoản mạng xã hội vừa giả làm cộng tác viên đã được nhận hoa hồng, vừa giả làm người mua vé để "bẫy". Để nhận được chiết khấu 20% hoa hồng, anh Đ. tin tưởng chuyển 32 triệu đồng tiền ứng trước vé cho khách hàng cho các đối tượng. Sau đó, đối tượng lừa đảo đã nêu lý do tài khoản bị đóng băng, hệ thống lỗi... để trì hoãn việc rút tiền. Từ đó chiếm đoạt tài sản.

Mới đây, Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT) đưa ra cảnh báo về hình thức lừa đảo việc làm trực tuyến vào dịp tết. Theo các chuyên gia của Cục An toàn thông tin, hình thức lừa đảo không mới, thực chất là biến tướng của chiêu trò tuyển cộng tác viên bán hàng trực tuyến, chốt đơn hàng online trước đây. Những kẻ lừa đảo đã liên tục thay đổi về hình thức khiến nhiều người bị mắc bẫy. Đối tượng tuyển dụng được nhắm đến chủ yếu là học sinh, sinh viên, người lao động có thu nhập trung bình - thấp đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm thêm dịp tết.

"Người dân, nhất là các bạn trẻ không nên chủ quan khi gặp các trường hợp và hành vi không minh bạch trên mạng xã hội. Tuyệt đối không làm theo yêu cầu tạm ứng trước tiền; không nên quá tin tưởng vào những đề nghị quá hấp dẫn và những công việc dễ dàng, không quan trọng trình độ hay kỹ năng và các khoản hoa hồng chiết khấu cao. Đặc biệt lưu ý, không được cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng hay mã OTP cho bất kỳ ai và dưới bất kỳ hình thức nào", đại diện Cục An toàn thông tin khuyến cáo.

Không thiếu việc làm mùa tết

Mới đây, Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với các tỉnh: Ninh Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Thái Bình, Quảng Ninh, Phú Thọ tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến, tập trung chủ yếu các doanh nghiệp tuyển dụng lao động làm việc bán thời gian, nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng dịp tết như: Công ty TNHH Jollibee Việt Nam, Công ty CP TTTM Lotte Việt Nam, Công ty CP Bellsystem24 Việt Nam, Công ty CP Takahiro…

Theo ông Vũ Quang Thành, Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, trong tháng 1, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội sẽ vào khoảng 30.000 - 40.000 người. Tại mỗi phiên giao dịch việc làm, các doanh nghiệp có mong muốn tuyển dụng lao động với số lượng trên 1.000 chỉ tiêu/phiên, thậm chí gần 2.000 chỉ tiêu, với các mức thu nhập khác nhau, từ 5 - 7 triệu đồng/tháng, 7 - 10 triệu đồng/tháng, 10 - 15 triệu đồng/tháng, và có những vị trí việc làm thu nhập tới hơn 15 triệu đồng/tháng. Đây là những tín hiệu cho thấy thị trường lao động khởi sắc, các doanh nghiệp đang tích cực tham gia tuyển dụng.

Tại Bắc Giang, nhu cầu tuyển dụng trong tháng 1 cũng đang "nóng" lên từng ngày. Ông Nguyễn Văn Huế, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Bắc Giang, cho biết các khu công nghiệp Bắc Giang có tổng số 488 dự án đầu tư, trong đó 374 dự án vốn đầu tư nước ngoài (FDI), 114 dự án vốn đầu tư trong nước; hiện có 424 doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Huế, trong tháng 1, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lớn như: Công ty TNHH Luxshare - ITC tuyển 10.000 công nhân, Tập đoàn khoa học kỹ thuật Hồng Hải tuyển hơn 5.000 lao động phổ thông và gần 100 vị trí cần trình độ CĐ, ĐH trở lên, Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam cần tuyển 3.000 lao động phổ thông lương từ 8 - 12 triệu đồng.

Với nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, bà Nguyễn Thị Hoàn, phụ trách tuyển dụng Công ty CP may Bắc Giang BGG, cho biết hiện doanh nghiệp này đang cần tuyển khoảng 500 lao động. Đặc biệt, để thu hút người lao động, ngoài mức lương từ 8 - 15 triệu đồng/tháng, mỗi lao động khi vào làm việc tại công ty sẽ được tặng một sổ cổ phần trị giá 10 triệu đồng. Trong tháng 1, lao động vào làm việc sẽ có quà tết, chương trình chỉ áp dụng cho lao động đăng ký tuyển dụng trong tháng 1...


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.