Cảnh báo tội phạm cá độ bóng đá trước thềm World Cup 2022

Trần Cường
Trần Cường
19/11/2022 06:38 GMT+7

Gần đây, công an liên tiếp triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền đánh bạc lên tới hàng ngàn tỉ đồng cho thấy loại tội phạm này đang có xu hướng diễn biến phức tạp, nhất là thời điểm World Cup 2022 sắp diễn ra.

Ngày 18.11, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết các đường dây cá độ được hình thành bởi những đối tượng cầm đầu các tổ chức cờ bạc chuyên nghiệp, thường là những đối tượng hình sự hoặc giới “anh chị”. Theo ông Tô Ân Xô, các đối tượng cầm đầu móc nối với các “nhà cái” quản lý các trang web cá độ đặt máy chủ tại nước ngoài, sau đó chia nhỏ các “chân rết” và tổ chức, quảng cáo, chào mời tại VN để người chơi tham gia cá cược.

Theo trung tướng Tô Ân Xô, lực lượng chức năng sẽ quyết liệt vào cuộc, sử dụng nhiều biện pháp để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức, tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Trung tướng Tô Ân Xô khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá dưới mọi hình thức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.