Cảnh sát biển liên tục bắt giữ tàu khai thác, chở cát không rõ nguồn gốc

Nguyễn Long
Nguyễn Long
06/12/2023 10:28 GMT+7

Trong 2 ngày 4 và 5.12, trên vùng biển giáp ranh giữa TP.HCM và Tiền Giang, Cảnh sát biển đã bắt giữ 2 tàu khai thác, chở cát nhiễm mặn không rõ nguồn gốc.

Ngày 6.12, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã dẫn giải tàu HP-4251 vận chuyển khoảng 100 m3 cát không rõ nguồn gốc về tới cảng Hải đội 301, TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cảnh sát biển liên tục bắt giữ tàu khai thác, chở cát không rõ nguồn gốc   - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra cát trên tàu

CTV

Trước đó, khoảng 5 giờ 30 ngày 5.12, trên khu vực biển giáp ranh giữa Cần Giờ (TP.HCM) và Tiền Giang, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát hiện tàu HP-4251 có biểu hiện nghi vấn nên phát lệnh kiểm tra.

Lúc này, trên tàu có 8 người do ông Trần Ngọc Sơn (50 tuổi, quê Hải Dương) làm thuyền trưởng. Ông Sơn cho biết tàu đang chở hơn 100 mcát nhiễm mặn nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc cát.

Cảnh sát biển liên tục bắt giữ tàu khai thác, chở cát không rõ nguồn gốc   - Ảnh 2.

Tàu BTr - 7688 chở cát nhiễm mặn không rõ nguồn gốc

CTV

Trước đó, cũng tại vùng biển trên, khoảng 10 giờ 30 ngày 4.12, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát hiện tàu BTr - 7688 đang hút cát từ dưới biển lên tàu.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 4 người do Nguyễn Vũ Linh (29 tuổi, quê Bến Tre) làm thuyền trưởng. Linh khai nhận tàu đã hút khoảng 80 m3 cát biển.

Một lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết việc bắt giữ các tàu khai thác cát nằm trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.