Cảnh sát Bồ Đào Nha giải cứu 47 cầu thủ bóng đá trong vụ buôn người

Tây Nguyên
Tây Nguyên
16/06/2023 16:13 GMT+7

47 cầu thủ bóng đá trẻ, trong đó có 36 trẻ vị thành niên, đã được cảnh sát Bồ Đào Nha giải cứu trong một cuộc trấn áp nạn buôn người liên quan đến một trại huấn luyện ở phía bắc, cơ quan nhập cư và biên giới nước này (SEF) cho biết.

SEF cho biết các nạn nhân đều là nam giới, đến từ các quốc gia ở châu Phi, châu Á và Nam Mỹ, được đưa vào các cơ sở huấn luyện "dưới sự bảo vệ của nhà nước". Hai công dân Bồ Đào Nha và 5 công ty đang bị điều tra trong chiến dịch được triển khai vào ngày 14.6. Chiến dịch này được đặt tên là "El Dorado" và cơ quan chức năng đã thu giữ một số "hộ chiếu và giấy phép cư trú".

Cảnh sát Bồ Đào Nha giải cứu 47 cầu thủ bóng đá trong vụ buôn người - Ảnh 1.

Cảnh sát Bồ Đào Nha đã giải cứu 47 cầu thủ trong cuộc trấn áp nạn buôn người

AFP

Theo nguồn tin truyền thông địa phương, các nạn nhân bị giữ trong các tòa nhà thuộc học viện bóng đá Bsports ở Riba d'Ave. Các cầu thủ được giải cứu sẽ cung cấp lời khai với thẩm phán trước khi được hồi hương.

Một trong những người đang bị điều tra được xác định trên các phương tiện truyền thông là Mario Costa. Ông này là một trong những quan chức đứng sau học viện Bsports và là Chủ tịch đại hội đồng của Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, vị trí mà ông này đã từ chức vào ngày 15.6 và không thừa nhận bất kỳ hành vi sai trái nào.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Bồ Đào Nha Joao Paulo Correia cho biết, việc tuyển dụng bất hợp pháp các cầu thủ bóng đá là "không thể chấp nhận được và gây sốc", đồng thời cho biết thêm chính phủ sẽ "thực hiện các biện pháp" để chống lại loại hình buôn người này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.