Cảnh sát Indonesia bắt giữ lãnh đạo cơ quan chống tham nhũng

23/01/2015 18:56 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Indonesia ngày 23.1 đã bắt giữ phó chủ tịch một tổ chức độc lập chống tham nhũng vì một vụ giả mạo bằng chứng hồi năm 2010.

(TNO) Cảnh sát Indonesia ngày 23.1 đã bắt giữ phó chủ tịch một tổ chức độc lập chống tham nhũng vì một vụ giả mạo bằng chứng hồi năm 2010.

Cảnh sát tuyên bố ông Bambang Widjojanto, Phó chủ tịch Ủy ban chống tham nhũng (KPK), là nghi phạm trong một vụ việc có liên quan đến bằng chứng giả trong thời gian ông này còn là một luật sư hồi năm 2010.

Reuters dẫn lời Phát ngôn viên cảnh sát Indonesia Ronny Sompie khẳng định vụ việc kể trên không liên quan gì đến KPK.

Vụ bắt giữ diễn ra một tuần sau khi KPK tuyên bố tướng  Budi Gunawan, ứng viên cho vị trí cảnh sát trưởng, là đối tượng tình nghi phạm tội hối lộ. Việc này đã khiến Tổng thống Indonesia Joko Widodo phải hoãn lễ bổ nhiệm ông Gunawan, theo Reuters.

Giới quan sát nhận định hành động "đấu đá qua lại" đã làm tái bùng phát sự thù địch giữa lực lượng cảnh sát và KPK, một tổ chức hoạt động độc lập.

Giải quyết đấu đá giữa 2 phe là một phép thử sớm cho Tổng thống Widodo, người cam kết thành lập một chính quyền trong sạch khi lên nắm quyền hồi tháng 10, Reuters bình luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.