Cặp đôi song sinh tập luyện năm 4 tuổi, giành HCV ngay lần đầu dự SEA Games

Văn Trình
Văn Trình
08/05/2023 12:09 GMT+7

Anh em song sinh Muhammad Azray Noorazizan và Muhammad Azrol (Malaysia) đã giành HCV SEA Games 32 ở nội dung đôi nam môn pencak silat. Đáng chú ý, đây chỉ mới là lần đầu cặp đôi này tham dự SEA Games.

Muhammad Azray Noorazizan (anh) và Muhammad Azrol (em) sinh năm 2002 tại một tỉnh nhỏ ở Malaysia. Cặp đôi song sinh này chào đời cách nhau 6 phút. Từ lúc lên 4, cả hai đã có niềm đam mê mãnh liệt với võ thuật. Muhammad Azray Noorazizan và Muhammad Azrol đã cùng nhau tập luyện trong suốt khoảng thời gian dài và được điền tên vào danh sách đội tuyển pencak silat dự SEA Games 32 từ cuối năm 2022.

“Mặc dù đây là kỳ đại hội đầu tiên của tôi, nhưng với sự phù hộ của những lời cầu nguyện và vận may, tôi đã có thể làm rạng danh đất nước và giành HCV đầu tiên cho đội tuyển pencak silat”, Muhammad Azrol chia sẻ sau khi bất ngờ giành HCV.

Toàn cảnh SEA Games 32 ngày 7.5: Thanh Bảo, Hưng Nguyên xuất sắc giành vàng | HCV bóng rổ lịch sử

Muhammad Azrol cũng cho biết thêm, thời điểm cả hai anh em được chọn vào đội tuyển pencak silat Malaysia, sở trường của họ không phải là phần thi biểu diễn. Tuy vậy, việc lần lượt những cặp đôi biểu diễn pencak silat của Malaysia không còn thi đấu đã mở ra cơ hội cho họ. Cặp đôi này đã tập luyện nội dung biểu diễn hơn 3 năm để thành thạo các động tác kỹ thuật ở phần biểu diễn đôi nam. Trước khi đến với SEA Games 32, mục tiêu mà ban huấn luyện đặt ra cho họ cũng chỉ là cố gắng giành tấm HCĐ của kỳ đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á. 

Cặp đôi song sinh tập luyện năm 4 tuổi, giành HCV ngay lần đầu dự SEA Games - Ảnh 1.

Trước khi đến với SEA Games 32, mục tiêu mà cặp đôi này phải nhận chỉ là giành tấm HCĐ

NTSP

Trong khi đó, người anh Muhammad Azray Noorazizan chia sẻ, anh chưa bao giờ nghĩ mình có cơ hội được dự SEA Games. Chính vì thế, tấm HCV vừa giành được là niềm hạnh phúc rất lớn. 

Anh bày tỏ: “Tôi không nghĩ về việc giành HCV. Từ khi còn nhỏ, tôi chỉ biết cố gắng, muốn đại diện cho Malaysia và khiến bố mẹ tôi tự hào. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình có cơ hội ở SEA Games. Đó là niềm hạnh phúc vỡ òa khi chiến thắng ở kỳ đại hội này.

Dù ở xa nhưng cha mẹ đã gọi điện sớm cho chúng tôi, nói rằng hãy cố gắng hết sức và giúp chúng tôi bình tĩnh lại trước khi lên biểu diễn. Với những sự khích lệ ấy, chúng tôi đã thành công”.

Trong trận chung kết diễn ra tại Trung tâm hội nghị Chroy Changvar, sự đa dạng trong kỹ thuật của cặp đôi VĐV Malaysia đã khiến ban giám khảo kinh ngạc và họ nhận được tổng cộng 9,945 điểm. Muhammad Azray Noorazizan và Muhammad Azrol đánh bại bộ đôi VĐV của Philippines, Alfau Jan Esmael Abad và Almohaidib Esmael Abad, cặp đôi VĐV đã giành HCB với 9,885 điểm. Với tấm HCV này, Muhammad Azray Noorazizan và Muhammad Azrol tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối của các VĐV Malaysia ở nội dung biểu diễn đôi nam của môn pencak silat. 

Cặp đôi song sinh tập luyện năm 4 tuổi, giành HCV ngay lần đầu dự SEA Games - Ảnh 2.

Muhammad Azray Noorazizan và Muhammad Azrol thi đấu ấn tượng với nhiều động tác kỹ thuật

PESAKA MALAYSIA

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.