Cắt bỏ khối u mỡ nặng gần 1,5 kg của người đàn ông nghiện rượu

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
30/08/2023 21:39 GMT+7

Người đàn ông nghiện rượu có khối u mỡ nặng 1,5 kg vừa được các bác sĩ tại Bệnh viện Bãi Cháy (TP.Hạ Long, Quảng Ninh) cắt bỏ.

Ngày 30.8, thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân 50 tuổi, trú tại H.Bình Liêu (Quảng Ninh) vào điều trị với khối u mỡ sau vai gáy nặng 1,5 kg. Đáng chú ý, nam bệnh nhân nghiện rượu nhiều năm nay.

Cắt bỏ khối u nặng gần 1,5kg của người đàn ông nghiện rượu  - Ảnh 1.

Người đàn ông nghiện rượu với khối u mỡ lớn phía sau vai gáy

BVCC

Cụ thể, quá trình điều trị tại Bệnh viện Bãi Cháy cho thấy nam bệnh nhân có khối u lớn đường kính 25x15 cm gây biến dạng vùng cổ gáy và vai hai bên, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và khó khăn cho quá trình sinh hoạt. Các bác sĩ đã hội chẩn chuyên khoa và chỉ định cắt khối u này.

Ca phẫu thuật diễn ra trong 1 giờ đồng hồ và các bác sĩ cắt bỏ khối u mỡ kích thước lớn với trọng lượng gần 1,5 kg. Hiện tại bệnh nhân được chăm sóc hậu phẫu tích cực, sức khỏe ổn định.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hiệp, khoa Ung bướu 2 Bệnh viện Bãi Cháy, cho biết u mỡ là tình trạng lớp chất béo tích tụ dưới da dưới dạng cục bướu mềm, tròn, kích thước to nhỏ khác nhau, có thể xuất hiện mọi nơi trên cơ thể như lưng, vai, cổ, gáy, cánh tay, gan, ruột… U gây đau đớn nếu đè lên dây thần kinh hoặc có nhiều mạch máu bên trong, ảnh hưởng đến chức năng.

Cắt bỏ khối u nặng gần 1,5kg của người đàn ông nghiện rượu  - Ảnh 2.

Khối u mỡ nặng gần 1, 5 kg

BVCC

Cũng theo bác sĩ Hiệp, bệnh liên quan đến nghiện rượu gây ra rối loạn quá trình chuyển hóa lipid. Phẫu thuật cắt bỏ u mỡ vùng gáy có thể giúp bệnh nhân cải thiện ngoại hình, chất lượng cuộc sống, giảm nguy cơ u chèn ép lên các dây thần kinh gây hậu quả tê liệt hoặc ảnh hưởng mạch máu lớn.

Qua trường hợp bệnh nhân này, các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy khuyến cáo, người dân cần có chế độ sinh hoạt và ăn uống khoa học, lành mạnh, hạn chế sử dụng rượu bia và các chất kích thích. Khi trên cơ thể xuất hiện những khối u bất thường cần đến cơ sở y tế thăm khám sớm để được điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.