Cậu bé 13 tuổi gây sốt khi tự tin tuyên bố là chủ công ty công nghệ

15/05/2023 15:10 GMT+7

Câu chuyện về một nam sinh ở bậc trung học cơ sở 13 tuổi sở hữu một công ty đã gây xôn xao trên mạng xã hội. Nhưng cũng làm mọi người đặt ra câu hỏi vì trẻ em dưới 18 tuổi không thể điều hành một công ty hợp pháp.

Theo tờ SCMP ngày 14.5, câu chuyện lan truyền được một giáo viên bậc trung học ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc đăng trên Douyin. Câu chuyện mở đầu với việc cô giáo giao bài tập về nhà yêu cầu học sinh viết tóm tắt về một người bạn cùng lớp mà họ coi là thành đạt và thành công. Tuy nhiên, giáo viên đã rất ngạc nhiên khi một số học sinh chọn một người bạn cùng lớp đang điều hành một công ty để viết.


Cậu bé 13 tuổi gây sốt khi tự tin tuyên bố là chủ công ty công nghệ - Ảnh 1.

Cậu bé 13 tuổi gây sốt khi tự tin tuyên bố là chủ công ty công nghệ

CHỤP MÀN HÌNH TRANG SCMP

Cô giáo họ Bai hỏi học sinh của mình: “Tôi nghe nói một trong số các bạn là sếp sở hữu một công ty. Đó là ai?".

Tất cả học sinh quay lại nhìn một cậu thiếu niên đeo kính và bịt mặt.

“Là cậu đấy à Chen”, giáo viên nói với cậu bé và hỏi thêm: “Công ty của bạn tham gia vào loại hình kinh doanh nào?”.

“Công ty về công nghệ Internet thưa cô”, cậu bé trả lời, nói thêm rằng công ty của mình có từ 5 đến 6 nhân viên.

“Bạn thật xuất sắc làm sao!”, cô giáo Bai nói.

Câu chuyện này đã thu hút 26 triệu lượt xem trên Weibo và 10 triệu lượt trên Douyin.

“Bây giờ cậu bé có thể đăng ký Kỷ lục Guinness Thế giới với tư cách là ông chủ trẻ nhất thế giới”, một người nói đùa.

“Khi khách hàng hỏi nhân viên của cậu bé rằng sếp của bạn ở đâu?, nhân viên sẽ phải trả lời rằng sếp tôi sẽ đến sau khi tan học lúc 5 giờ chiều", một người hài hước nhận xét.

Một người bình luận trực tuyến khác cho biết: “Ông chủ này có vẻ tốt bụng. Tôi đang tự hỏi liệu công ty của anh ấy có vị trí tuyển dụng nào không vì tôi muốn nộp đơn xin việc ở đó”.

Câu chuyện cũng gây ra tranh cãi ở Trung Quốc, nơi người đứng đầu hợp pháp của một doanh nghiệp phải ít nhất 18 tuổi.

Người phát ngôn của trường mà cậu bé theo học cho biết các cuộc điều tra đang được thực hiện để tìm hiểu xem lời khai của cậu bé có đúng hay không do có những câu hỏi về những tác động pháp lý có thể xảy ra.

“Cậu bé chắc chắn không phải là người đứng đầu hợp pháp của một công ty. Chúng tôi vẫn đang cố gắng để có thêm thông tin chi tiết”, một phát ngôn viên của trường cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.