Cầu thủ đội tuyển nữ Anh: ‘Chúng tôi muốn chiến thắng những đối thủ mạnh nhất’

Văn Trình
Văn Trình
12/08/2023 23:18 GMT+7

Chiến thắng 2-1 trước đội tuyển nữ Colombia đã giúp đội tuyển nữ Anh có mặt ở bán kết World Cup nữ 2023. Tinh thần của đội nữ “Tam sư” đang được đẩy lên rất cao và họ cho biết sẵn sàng đánh bại mọi đối thủ.

Bước vào màn so tài với đội tuyển nữ Colombia, đội tuyển nữ Anh không có sự phục vụ của Lauren James. Cầu thủ sinh năm 2001 nhận thẻ đỏ ở trận đấu trước. Chính vì thế, HLV Sarina Wiegman đặt mọi hy vọng vào 2 cầu thủ trên hàng tấn công là Alessia Russo và Lauren Hemp. Đáp lại sự tin tưởng của ban huấn luyện, 2 chân sút này đều tỏa sáng đúng lúc để mang về bàn thắng cho đội nhà.

Lauren Hemp xuất hiện đúng lúc ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, tung cú sút nhạy cảm cân bằng tỷ số 1-1. Nếu không có bàn thắng của cô, đội tuyển nữ Anh có lẽ sẽ gặp nhiều khó khăn khi bước vào hiệp 2. Sau trận, Lauren Hemp tỏ ra vui mừng: “Bầu không khí thật tuyệt vời. Mối liên hệ mà tôi có với các đồng đội thực sự rất mạnh mẽ.

Tôi đã ghi bàn thắng vào thời điểm nhạy cảm. Tôi hoàn toàn phấn khích. Tôi rất phấn khích và không thể chờ đợi đến trận đấu tiếp theo”.

Cầu thủ đội tuyển nữ Anh: ‘Chúng tôi muốn chiến thắng những đối thủ mạnh nhất’ - Ảnh 1.

Lauren Hemp (số 11) ghi bàn quan trọng ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1

REUTERS

Cầu thủ đội tuyển nữ Anh: ‘Chúng tôi muốn chiến thắng những đối thủ mạnh nhất’ - Ảnh 2.

Lauren Hemp vui sướng sau trận

REUTERS

Trong khi đó, Alessia Russo là cầu thủ đã ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển nữ Anh. Sau trận, cầu thủ đang đầu quân cho đội nữ Arsenal được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất. Cô khẳng định mình và các đồng đội sẽ chăm chỉ với mục tiêu vô địch giải đấu.

Alessia Russo phát biểu với kênh ITV: “Thật thú vị, bạn muốn gì hơn nữa khi được thi đấu trước khán giả của đội chủ nhà Úc ở trận đấu sắp tới. Chúng tôi đã có một lực lượng CĐV hùng hậu ở màn so tài với Colombia. Chúng tôi muốn thi đấu với những đội mạnh nhất và vượt qua họ. Người hâm mộ đội tuyển Anh luôn dám ước mơ về chiếc cúp vô địch và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ vì điều đó".

Cầu thủ đội tuyển nữ Anh: ‘Chúng tôi muốn chiến thắng những đối thủ mạnh nhất’ - Ảnh 3.

Alessia Russo khẳng định cô và toàn đội đang rất quyết tâm để giành chức vô địch World Cup nữ 2023

REUTERS

HLV của đội tuyển nữ Anh, Sarina Wiegman cũng trở thành chiến lược gia nữ duy nhất góp mặt ở vòng đấu của 4 đội mạnh nhất. Đáng chú ý, HLV 53 tuổi đang giúp đội tuyển Anh có chuỗi trận rất ấn tượng. Đội nữ của “Tam sư” đã bất bại 37 trong số 38 trận gần nhất. Đồng thời, bàn thua trước Colombia cũng chỉ là trận đấu đầu tiên tại World Cup nữ 2023 mà đội tuyển nữ Anh bị đối thủ dẫn trước.

Cầu thủ đội tuyển nữ Anh: ‘Chúng tôi muốn chiến thắng những đối thủ mạnh nhất’ - Ảnh 4.

HLV Sarina Wiegman (trái) là HLV nữ duy nhất ở vòng bán kết World Cup nữ 2023

REUTERS

Cầu thủ đội tuyển nữ Anh: ‘Chúng tôi muốn chiến thắng những đối thủ mạnh nhất’ - Ảnh 5.

Bà đang giúp đội nữ "Tam sư" trở thành một tập thể khó bị đánh bại

REUTERS

“Tôi rất vui khi được vào đến bán kết World Cup. Tôi nghĩ rằng cả đội đã một lần nữa cho thấy khả năng phục hồi và rất nhiều sự gắn kết với nhau. Sự tiến bộ của họ thật sự rõ rệt và chúng tôi đang hướng đến những chiến thắng tiếp theo. Tôi rất tự hào khi trở thành một phần của đội. Tôi và các cầu thủ đã tâm sự rất nhiều. Nhưng trước mắt, còn rất nhiều việc phải làm và chúng tôi không được phép nghỉ ngơi, phải tiếp tục” HLV Sarina Wiegman tự hào chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.