Cầu thủ lập siêu phẩm làm ngây ngất lòng người ở EURO 2020 là ai?

16/06/2021 08:05 GMT+7

Nếu tổ chức bình chọn bàn thắng đẹp nhất kể từ đầu EURO 2020 đến nay, tin chắc rằng siêu phẩm của Patrik Schick trong trận Cộng hòa Czech thắng Scotland 2-0 sẽ được đa số giới chuyên môn và người hâm mộ bầu chọn.

 
Trong một pha phản công nhanh ở phút thứ 52, thoáng thấy thủ môn Scotland dâng cao, Schick đã tung cú sút ngay bằng chân trái ở khoảng cách hơn 45 mét, bóng lượn theo đường cầu vồng, vượt qua tầm với của thủ môn Marshall rồi đi vào lưới. Bàn thắng thể hiện khả năng quan sát, sự nhạy cảm và cái chân trái rất ngoan của tiền đạo này. Trước đó ở phút 42, Schick đã có pha đánh đầu vào góc xa, mở tỷ số cho đội tuyển CH Czech. Có thể nói Schick chính là cầu thủ gây ấn tượng nhất kể từ khi Ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu khởi tranh. Vậy Patrik Schick là ai?
Thực tế trước khi EURO 2020 khởi tranh, có lẽ không nhiều người biết đến cái tên Patrik Schick.
Sinh năm 1996, Schick khởi nghiệp ở CLB Sparta Prague, sau đó được cho CLB Bohemiens 1905 mượn. Năm 2016, tiền đạo cao 1m87 này chuyển tới thi đấu tại Serie A.Sau 1 mùa giải khoác áo CLB Sampdoria, Schick đầu quân cho CLB AS Roma trong 2 mùa giải 2017-2018-2019. Tổng cộng trong 3 mùa giải thi đấu ở Serie A, thành tích ghi bàn của Schick là tương đối khiêm tốn với chỉ vẻn vẹn 16 bàn, trung bình 5,3 bàn/mùa.
Năm 2019, Schick được cho CLB RB Leipzig mượn trong 1 mùa giải trước khi đầu quân cho Bayer Leverkusen ở mùa giải 2020-2021. Có vẻ như Schick hợp với Bundesliga hơn Serie A khi anh ghi được 19 bàn sau 2 mùa giải, trung bình 9/5 bàn/mùa.
Mùa giải vừa qua, Schick ghi được tổng cộng 13 bàn trên tất cả các mặt trận cho Bayer Leverkusen, trong đó 9 bàn ở Bundesliga, 1 bàn ở Cúp quốc gia, 3 bàn ở Europa League.

Schick ghi bàn

AFP

Sau khi lần lượt khoác áo các đội trẻ của Cộng hòa Czech, Schick bắt đầu được gọi vào đội tuyển quốc gia Cộng hòa Czech từ năm 2016. Tính đến nay, anh đã chơi 27 trận cho đội tuyển quốc gia và ghi được 13 bàn thắng. Schick là chân sút tốt nhất của đội tuyển Cộng hòa Czech tại EURO năm nay và đứng thứ 9 trong danh sách các chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội bóng Đông Âu này.
Phong độ ghi bàn của Schick trong năm 2021 ở đội tuyển Cộng hòa Czech là khá tốt với 4 pha lập công trong 5 trận. Ngoài cú đúp vào lưới đội tuyển Scotland vừa qua, Schick còn ghi được 2 bàn nữa vào lưới Estonia tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu và vào lưới Albania trong trận giao hữu trước thềm EURO 2020.

Pha đánh đầu ghi bàn của Patrik Schick

AFP

Nếu tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng như thế này, Patrik Schick chắc chắn sẽ giúp đội tuyển CH Séc tiến xa tại vòng chung kết EURO 2020. Còn bản thân anh sẽ là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Vua phá lưới tại Ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu mùa hè này.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.