CĐV Việt Nam săn lùng vé chợ đen Thammasat, Quang Hải không đá chính

16/01/2023 16:41 GMT+7

Ngoài hàng trăm CĐV Việt Nam theo chân các tour cổ vũ tuyển Việt Nam của những hãng lữ hành lớn, rất nhiều người hâm mộ tự mình bay sang Bangkok để săn vé chợ đen tại sân Thammasat. Tối nay, Quang Hải không đá chính.

Dân phe vé hé lộ vé chợ đen trong lúc rao bán cho phóng viên Thanh Niên

Độc Lập

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 diễn ra lúc 19 giờ 30 nhưng từ trước đó gần 5 tiếng, rất đông CĐV đã tụ tập về trước sân Thammasat để chờ BTC mở cửa vào sân cổ vũ cho tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Đặc biệt, vé chợ đen của trận đấu đang hừng hực nóng, khi có rất nhiều fan đội khách và chủ nhà do không mua trực tuyến được đã tìm đến xin mua lại với giá rất cao.

Phe vé Thái Lan chào mời khán giả bên ngoài sân Thammasat

Độc lập

Vài ngày trước, hơn 2.000 vé cho CĐV Việt Nam đã được bán sạch chỉ sau vài phút mở bán trực tuyến. Con số này rõ ràng không thấm vào đâu so với nhu cầu của người Việt Nam bay sang và cả kiều bào tại Bangkok.

Rất đông CĐV Việt Nam lên sân sớm

Độc LẬp

Được biết, có hàng trăm CĐV Việt Nam đi theo tour du lịch của các hãng lữ hành. Vietravel đã ghi nhận gần 200 lượt book vé tour 3 ngày 2 đêm với mức giá trung bình 12,99 triệu đồng/khách (khởi hành từ TP.HCM) và 6,49 triệu đồng/khách (khởi hành từ Hà Nội, bay Vietravel Airlines).

Ngoài ra, phóng viên Thanh Niên ghi nhận rất nhiều người hâm mộ Việt Nam bay sang Bangkok với tâm lý đến sân Thammasat trước đã, rồi săn vé chợ đen sau, dù phe vé đã rao trên mạng với giá cao gấp nhiều lần.

Vào lúc 16 giờ, giới phe vé nước chủ nhà đang rao bán vé vào sân ở mức 1.500 bath (khoảng 1 triệu đồng Việt Nam) cho 1 vé vào sân, gần gấp đôi mức vé cao nhất của trận đấu, trong khi mức thấp nhất là 250 bath.

CĐV Việt Nam và Thái Lan giao lưu với nhau ngoài sân Thammasat

Độc Lập

Khi biết chúng tôi đến từ Việt Nam, những tay phe vé này ra giá từ 1.000 bath (khoảng 700.000 đồng Việt Nam) và cao nhất là 1.500 bath (khoảng 1 triệu đồng Việt Nam), nhưng giữ kín khu vực vé.

Riêng vé ở khu vực khán đài CĐV Việt Nam đã đứng ở mức 1.700 bath (khoảng 1,2 triệu đồng Việt Nam từ ngày hôm qua) cho 1 vé, và đang có rất nhiều người săn tìm.

"Giờ chỉ còn vé chợ đen giá cao thôi. Những vé rẻ hơn đều đã bán sạch, không ai chịu bán lại. BTC chủ nhà không bắt buộc phải có thẻ căn cước Thái Lan mới được vào khu vực CĐV chủ nhà, nên nhiều khán giả Việt Nam sẵn sàng bỏ tiền vào sân để cổ vũ thầy trò HLV Park Hang-seo", một Việt kiều tại Bangkok chia sẻ.

Trận đấu diễn ra vào 19 giờ 30 tối nay và ông Park không bố trí Quang Hải đá chính.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.