CEO Apple thăm nhà máy cảm biến máy ảnh Sony

15/12/2022 07:41 GMT+7

Tim Cook - CEO Apple trực tiếp tham quan tại một cơ sở được bảo mật nghiêm ngặt thuộc dây chuyền sản xuất cảm biến máy ảnh của Sony tại Nhật Bản.

CEO Apple mới đây chia sẻ những thông tin liên quan tới chuyến tham quan mới nhất của ông đến nhà máy của Sony tại tỉnh Kumamoto (Nhật Bản). Đây cũng là cơ sở sản xuất cảm biến máy ảnh luôn được bảo mật nghiêm ngặt của thương hiệu lâu đời xứ "mặt trời mọc".

CEO Apple (áo nâu) đang quan sát hai mẫu iPhone 14 tại nhà máy của Sony

chụp màn hình

Trong bức hình được đăng tải trên truyền thông, CEO Tim Cook đang chăm chú quan sát hai mẫu iPhone 14 (bản thường và Pro). Người đứng đầu Apple cũng đăng dòng tweet trên tài khoản Twitter cá nhân rằng: "Chúng tôi đã hợp tác với Sony hơn một thập kỷ qua để mang đến những loại cảm biến máy ảnh hàng đầu thế giới cho iPhone. Xin gửi lời cảm ơn các thành viên trong nhóm đã dẫn tôi tham quan cơ sở sản xuất tiên tiến (của Sony) tại Kumamoto hôm nay".

Theo Phone Arena, chuyến thăm của ông Cook là dấu hiệu cho thấy Apple không có kế hoạch tìm kiếm đối tác khác ngoài Sony để làm nhà cung cấp cảm biến máy ảnh sử dụng trên iPhone. Sự kiện trên diễn ra khoảng 2 tuần sau khi có báo cáo tiết lộ loại cảm biến của Sony được trang bị trên thế hệ iPhone 15 (tạm gọi) của năm tới có khả năng thu nhận ánh sáng nhiều gấp đôi so với dòng cũ. Chi tiết của phần ảnh nằm trong vùng đổ bóng (tối) qua đó sẽ được cải thiện, giới hạn việc thu sáng thừa hoặc thiếu.

Apple không độc quyền về công nghệ trên nên một số thiết bị Android có thể cũng được trang bị tương tự. Tuy nhiên chưa rõ liệu "táo khuyết" có phải là hãng đầu tiên tung sản phẩm thương mại sử dụng cảm biến này hay không. Báo cáo do Nikkei Asia đăng tải tháng trước khẳng định công nghệ mới của Sony tăng gấp đôi độ bão hòa màu trên mỗi pixel để cải thiện dải nhạy sáng.

Công nghệ cảm biến mới có thể khả dụng ngay từ năm sau và không loại trừ khả năng xuất hiện trên iPhone 15 Pro, 15 Ultra (tạm gọi). Một số nguồn tin cho rằng Apple đang tìm cách thu hẹp sự khác biệt giữa 2 dòng iPhone thường và Pro từ năm sau nhưng hãng có thể thêm cảm biến tiềm vọng mới trên model đắt nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.