Champions League: Đại chiến nóng bỏng ở Etihad

05/04/2022 07:31 GMT+7

Hai đội bóng từng lọt vào trận chung kết Champions League - Man.City và Atletico Madrid - sẽ chạm trán nhau ở vòng tứ kết của mùa giải này, mà trận lượt đi sẽ diễn ra vào rạng sáng mai tại sân Etihad.

Atletico Madrid từng đến Manchester và ra về với chiến thắng 1-0 trước M.U ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League hồi tháng 3. Đó là một trong 6 trận toàn thắng của “Los Rojiblancos” ở mọi giải kể từ cuối tháng 2, cho thấy họ đã trở lại với phong độ tốt nhất. Ngược lại, Man.City đã duy trì được sự ổn định trong suốt 6 tháng qua và được xem là một trong những ứng viên cho chức vô địch Champions League mùa này. Điều đó có nghĩa là thầy trò HLV Guardiola sẽ có nhiều cơ hội hơn đội bóng Tây Ban Nha trong cuộc chiến giành một chỗ đứng ở vòng bán kết.

Man.City (phải) hy vọng sẽ giành được chiến thắng trước Atletico Madrid để rộng đường tính toán cho trận lượt về tại Madrid

REUTERS

Tuy nhiên, nếu như cần có một đội bóng để chặn đứng Man.City vào thời điểm này thì không ít người tin rằng Atletico Madrid có thể là một lựa chọn. Atletico Madrid sẽ cố gắng phòng ngự để khiến Man.City phải thất vọng, điều mà HLV Simeone biết cách làm rất tốt. Ngược lại, nửa xanh thành Manchester chắc chắn sẽ muốn giành chiến thắng và nếu có được bàn thắng sớm, họ có thể tiếp tục ghi bàn. Dù không hy vọng Atletico Madrid sẽ có nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng khi Man.City đã để thủng lưới ở 3 trong 4 trận sân nhà tại Champions League mùa này, có thể mong đợi bàn thắng xuất hiện ở cả 2 đầu sân.

HLV Simeone sẽ có được đội hình gần như mạnh nhất cho chuyến du hành đến sân Etihad vào rạng sáng mai khi Carrasco, Koke và Correa đều quay trở lại sau án treo giò. Nỗi lo duy nhất của ông là ca chấn thương của trung vệ Gimenez. Còn HLV Guardiola cũng mất một trung vệ là Dias vì chấn thương nhưng điều có thể chi phối tâm trí ông chính là trận đấu rất quan trọng với Liverpool vào cuối tuần này ở Premier League.

Nhiều chuyên gia đã chỉ ra rằng Atletico Madrid có một vũ khí rất mạnh về tinh thần, đó là sự lì lợm cùng khả năng bùng nổ trong các trận cầu sinh tử tại Champions League. Ngược lại, khả năng ứng biến thiếu linh hoạt của Man.City là điểm yếu chí mạng của thầy trò HLV Guardiola khi đối mặt với nghịch cảnh. Điều này thể hiện rõ khi bị dẫn bàn, Man.City thường khó lật ngược tình thế, còn thầy trò Simone họ từng có những trận thắng ngược dòng rất khó tin. Rạng sáng mai cuộc thư hùng giữa 2 đội bóng có phong cách tương phản nhau này liệu có theo kịch bản đó?

Tỷ lệ cược

6.4, 2 giờ: Benfica - Liverpool: Liverpool chấp 1 trái, trái rưỡi, thắng 9

Man.City - Atletico Madrid: Man.City chấp 1 trái, trái rưỡi, thắng 9.

G.L(Nguồn Asianbookie)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.