Champions League - Lượt đi vòng 1/8: “Quỷ đỏ” M.U cần phải sẵn sàng

23/02/2022 08:12 GMT+7

Trận đấu giữa Atletico với M.U vào rạng sáng mai tại Madrid sẽ là cuộc so tài giữa 2 đội bóng vừa kịp tìm lại phần nào hình ảnh của chính mình.

Atletico Madrid - Manchester United: Fan Quỷ đỏ kỳ vọng nhiều vào "hung thần Ronaldo"

Lần gặp nhau duy nhất trước đó giữa Atletico với M.U diễn ra tại Cúp C1 mùa giải 1991 - 1992, nơi đội bóng của Sir Ferguson đã không thể gượng dậy sau thất bại 0-3 ở trận lượt đi tại Madrid. Dưới thời HLV tạm quyền Rangnick, “Quỷ đỏ” sẽ tìm cách tránh một đòn tương tự khi đổ bộ xuống sân Wanda Metropolitano.

Khi còn khoác áo Real MadridJuventus, Ronaldo đã ghi được tổng cộng 25 bàn thắng vào lưới Atletico

AFP

M.U đã bị loại khỏi Cúp FA nhưng họ vừa cho thấy những tín hiệu tích cực tại Premier League qua các chiến thắng trước Brighton (2-0) và Leeds (4-2). “Quỷ đỏ” có thể chưa hoàn hảo nhưng họ đã phần nào tìm lại được chính mình, đặc biệt là sự hiệu quả của hàng công. HLV Rangnick đã đề cập “sự thống nhất” được thể hiện trong chiến thắng trước Leeds và đó là “câu trả lời tốt nhất mà chúng tôi có thể đưa ra cho một số bài báo nói rằng có một số sự xáo trộn trong phòng thay đồ”.

Atletico cũng thiếu nhất quán ở mùa giải này khi HLV Simeone quyết định áp dụng một cách tiếp cận thiên về tấn công hơn. Thế nhưng, khi việc bảo vệ chức vô địch La Liga của họ đã không diễn ra theo đúng kế hoạch, nhất là sau thất bại ngay trên sân nhà trước đội cuối bảng Levante (0-1) hồi giữa tuần qua, ông đã phải gác lại kế hoạch thay đổi của mình. Kết quả là “Colchoneros” đã tìm lại chiến thắng bằng màn trình diễn lạnh lùng trước Osasuna (3-0). Dù đó không phải là bằng chứng đủ để cho thấy Atletico đã trở lại với phong độ tốt nhất nhưng họ đã làm đúng các nguyên tắc cơ bản cũ và cho mình một cơ hội.

Atletico sẽ bước vào trận đấu này mà không có một số trụ cột vì chấn thương hoặc án treo giò nhưng họ vẫn cảm thấy tự tin vì được chơi trên sân nhà. Khán giả nhà là tác nhân rất cần thiết để thúc đẩy Atletico ở cuộc so tài với M.U. Thế nên, dù gần như có đầy đủ đội hình nhưng M.U vẫn cần phải cảnh giác với những gì mà gã khổng lồ của La Liga có thể làm được.

G.L (Nguồn: Asianbookie)

Nên nhớ, HLV Simeone có nhiều kinh nghiệm cầm quân ở Champions League hơn ông Rangnick. Mặc dù M.U vẫn có thể dựa vào những cầu thủ đã từng chinh chiến rất nhiều năm ở giải đấu này như Ronaldo hay Varane để tạo ra sự khác biệt, nhưng khi bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra ở giai đoạn này, “Quỷ đỏ” cần phải sẵn sàng cho mọi tình huống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.