Chặn xa lộ, 2.400 nhà hoạt động môi trường bị tạm giữ tại Hà Lan

Khánh An
Khánh An
10/09/2023 07:41 GMT+7

Khoảng 2.400 người bị tạm giữ sau khi người biểu tình vì môi trường chặn một tuyến xa lộ huyết mạch ở Hà Lan.

Chặn xa lộ, 2.400 nhà hoạt động môi trường bị tạm giữ tại Hà Lan - Ảnh 1.

Cảnh sát dùng vòi rồng giải tán người biểu tình trên xa lộ ở Hà Lan

REUTERS

Hãng Reuters ngày 10.9 đưa tin cảnh sát đã dùng vòi rồng để giải tán những nhà hoạt động môi trường biểu tình tại một đoạn xa lộ ở Hà Lan và tạm giữ khoảng 2.400 người.

Hơn 10.000 người đã tuần hành dọc xa lộ A12 dẫn đến The Hague, bất chấp cảnh báo của cơ quan chức năng về việc không được chặn tuyến đường huyết mạch đến thành phố có trụ sở chính phủ.

Nhóm Extinction Rebellion tổ chức cuộc biểu tình cho biết họ sẽ tiếp tục phản đối cho đến khi chính phủ Hà Lan dừng chi ngân sách trợ cấp lĩnh vực dầu khí.

Một báo cáo mới đây thông tin chi tiết về 37,5 tỉ euro trợ cấp trong lĩnh vực trên tại Hà Lan, trong đó có liên quan lĩnh vực hàng hải, dẫn đến những lời kêu gọi từ những nhà hoạt động môi trường.

Bên cạnh Extinction Rebellion, người biểu tình từ Greenpeace và các tổ chức khác đã phá hàng rào của cảnh sát vào sáng 9.9 (giờ địa phương) và ngồi tại tuyến đường chính dẫn đến The Hague, hướng đến trụ sở tạm của hạ viện.

Họ đe dọa sẽ ở lại cho đến khi các khoản trợ cấp trên được dỡ bỏ, đồng thời tuyên bố sẽ quay lại đây mỗi ngày nếu bị cảnh sát giải tán, theo Đài ABC News.

Những người biểu tình giơ bảng phản đối nhiên liệu hóa thạch, đồng thời cảnh báo về nhiệt độ cực đoan trên khắp thế giới trong mùa hè này là dấu hiệu ảnh hưởng trong tương lai nếu không từ bỏ nhiên liệu hóa thạch.

Hà Lan thường được xem là một trong những nước dẫn đầu về năng lượng tái tạo và chính sách tiến bộ về khí hậu. Bộ trưởng Khí hậu và Năng lượng Hà Lan Rob Jetten thừa nhận rằng nước này phải chấm dứt trợ cấp lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch, nhưng chưa đưa ra lộ trình cụ thể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.