Chàng trai của những chuyến xe chuyển bệnh 0 đồng cho trẻ

15/07/2023 17:19 GMT+7

Nhiều năm qua, anh Phan Thông Hưng (33 tuổi), ngụ P.An Hòa, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, được biết đến với nhiều hoạt động thiện nguyện dành cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Tạo động lực cho các "chiến binh" nhí chiến đấu với bệnh tật

Anh Hưng kể vợ chồng anh từng mất đi 2 người em ruột. Vì vậy, anh luôn tâm niệm khi có điều kiện về kinh tế sẽ giúp đỡ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Năm 2020, chuyến xe chuyển bệnh 0 đồng ra đời và các hoạt động thiện nguyện chủ yếu hướng về bệnh nhi được duy trì cho đến nay.

Chàng trai đồng hành cùng trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 1.

Một buổi tiệc sinh nhật nhiều niềm vui và ý nghĩa được anh Hưng đứng ra tổ chức cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn

DUY TÂN

Qua 3 năm đồng hành cùng các em, anh Hưng luôn cố gắng làm hết sức mình để đem lại niềm vui, tạo động lực cho các "chiến binh" nhí chiến đấu với bệnh tật. "Thời gian qua, có nhiều bệnh nhi là khách quen của chuyến xe 0 đồng. Chứng kiến nhiều em bệnh tình trở nặng, tiên lượng xấu, một số em không chống chọi được rồi qua đời khiến tôi rất đau lòng. Từ đó, tôi muốn dùng tất cả sức mình để giúp các em. Mong sao mỗi ngày đối với các em đều là một ngày vui", anh Hưng xúc động nói.

Chàng trai đồng hành cùng trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 3.

Đêm sinh nhật tràn ngập vui tươi của các bệnh nhi nghèo

DUY TÂN

Bên cạnh xe chuyển bệnh nhi miễn phí, gần đây, anh Hưng còn tổ chức các hoạt động thiện nguyện khác, như: vui trung thu, chuyến xe yêu thương chở bệnh nhi cùng gia đình đi vui chơi để tinh thần thoải mái và tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Đặc biệt, anh còn tổ chức tiệc sinh nhật tập thể cho các em khiến nhiều người xúc động.

Tạo kỷ niệm đẹp bên gia đình cho bệnh nhi

Nói về việc tổ chức sinh nhật cho bệnh nhi, anh Hưng kể, cách đây vài tuần, anh tình cờ biết được hoàn cảnh bé 5 tuổi bị ung thư, tiên lượng cầm chừng được vài tháng, gia đình không có khả năng lo điều trị nên xin cho về nhà. Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh, lắng nghe được ước mơ tổ chức sinh nhật một lần trong đời nhưng điều đó quá xa vời khiến anh trăn trở mãi. Thế là anh quyết định thực hiện chương trình ý nghĩa này cho các em vào ngày 10.7.

"Các con phải chiến đấu với bệnh tật khi tuổi đời quá nhỏ. Từ ngày phát hiện ung thư, những ngày tháng về sau con chỉ làm bạn với thuốc men, coi bệnh viện là nhà. Điều đó thôi thúc tôi tại sao không tổ chức sinh nhật cho các con", anh Hưng nói.

Sau khi chia sẻ ý tưởng với người thân, bạn bè, anh nhận được ủng hộ nhiệt tình và hỗ trợ hết mình. Thế là anh bắt tay vào tổ chức, chuẩn bị từng món quà, bánh sinh nhật và không gian vui chơi cho hơn 20 bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo cùng người thân.

Đối với những bệnh nhi nhà xa, sau khi liên hệ, anh thuê xe đưa rước tận nơi, lo khách sạn, ăn uống cho các em và gia đình.

Chàng trai đồng hành cùng trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 6.

Nắn nót từng dòng chữ mừng sinh nhật các “chiến binh” nhí

DUY TÂN

Anh Hưng xúc động cho biết, đây có thể là sinh nhật đầu tiên, cũng là sinh nhật cuối cùng của một số bé. Anh mong muốn làm một điều gì đó để trong hành trình gian nan chiến đấu với bệnh tật, các em có được giây phút vui vẻ với gia đình và quên đi bệnh tật. Để dù một ngày nào đó các em mỏi mệt, muốn dừng lại và không còn phải chịu đau đớn nữa thì ít ra gia đình các em cũng đã có những kỷ niệm đẹp và vô giá.

Chị Trần Trúc Ly (ngụ tại TP.Cần Thơ) cho biết được đồng hành cùng anh Hưng thực hiện chương trình sinh nhật cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo là kỷ niệm khó phai với chị. Bởi khi lên ý tưởng và thực hiện chỉ vỏn vẹn 3 ngày. Chương trình nhận được sự chung sức của rất nhiều nhà hảo tâm. Người tặng quà, bánh, trà sữa… mong đem lại buổi tiệc sinh nhật thật trọn vẹn cho các bé.

Chàng trai đồng hành cùng trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 7.

Anh Hưng, người thực hiện chương trình đầy ý nghĩa cho các bệnh nhi

DUY TÂN

Bé Nguyễn Phúc Toàn (5 tuổi, ngụ tại TP.Cần Thơ) cho biết: "Được chú Hưng tổ chức sinh nhật con rất vui, bởi trước giờ con chỉ quẩn quanh ở bệnh viện điều trị bệnh, chưa bao giờ có một sinh nhật vui như vậy".

Đến nay, anh Hưng đã làm cầu nối hỗ trợ cho hàng trăm bệnh nhân và bệnh nhi nghèo. Ngoài ra, anh còn hỗ trợ trường kỳ cho những bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại TP.Cần Thơ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.