Chánh văn phòng Nội các Nhật nói gì khi bị nghi nhận lại quả 10 triệu yen?

Văn Khoa
Văn Khoa
08/12/2023 11:15 GMT+7

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu bị tình nghi nhận được hơn 10 triệu yen (70.000 USD) tiền lại quả từ các sự kiện gây quỹ do đảng của ông tổ chức, theo Kyodo News dẫn một nguồn tin.

Ông Matsuno thuộc phe lớn nhất của đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền ở Nhật. Phe này gần đây bị nghi ngờ đã chia các quỹ bí mật lên tới hơn 100 triệu yen, theo Kyodo News.

Sau khi xuất hiện các báo cáo về cáo buộc nhận lại quả, ông Matsuno cho hay ông không có ý định từ chức khi phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ hôm nay. "Tôi sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm", ông Matsuno nhấn mạnh, cho biết thêm phe của ông hiện đang trong quá trình xác minh những sự kiện liên quan cáo buộc.

Chánh văn phòng Nội các Nhật bị tình nghi nhận lại quả 10 triệu yen - Ảnh 1.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Matsuno Hirokazu tại một cuộc họp báo ở Tokyo ngày 8.12

Chụp màn hình Kyodo News

Các công tố viên đã bắt đầu điều tra vụ bê bối lại quả sau một đơn kiện hình sự cáo buộc rằng 5 phe thuộc LDP đã báo cáo thấp doanh thu của họ từ các bữa tiệc gây quỹ chính trị.

Các nguồn tin cho hay, những phe phái LDP lâu nay đặt ra hạn ngạch cho các nhà lập pháp của họ về vé dự tiệc, thường là 20.000 yen. Nếu họ vượt qua mức đó, phần thu tăng thêm sẽ được trả lại dưới dạng tiền lại quả trong một số nhóm trong đảng, theo các nguồn tin.

Trong đó, phe lớn nhất, Seiwaken, báo cáo đã thu được khoảng 660 triệu yen doanh thu của LDP trong vòng 5 năm cho đến năm 2022, theo báo cáo về quỹ chính trị của Seiwaken.

Cũng theo các nguồn tin, trong số khoảng 100 nhà lập pháp thuộc phe Seiwaken, ít nhất 10 người đã nhận được tiền lại quả, một số được đưa từ 10 triệu yen trở lên. Các nguồn tin cho biết thêm giới công tố đang xem xét thẩm vấn họ sau khi phiên họp quốc hội đang diễn ra kết thúc vào ngày 13.12, theo Kyodo News.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.