Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM: 'Chỉ chấn chỉnh những hội phụ huynh làm việc không đúng'

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
13/10/2022 19:39 GMT+7

Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM Hồ Tấn Minh cho biết hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh (hội phụ huynh) được quy định trong luật Giáo dục . "Chúng ta chỉ chấn chỉnh những Ban đại diện nào làm việc không đúng, sai nguyên tắc, tôn chỉ", ông Minh nói.

Chiều 13.10, TP.HCM tổ chức họp báo định kỳ về tình hình phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế - xã hội. PV có đặt câu hỏi: "Có ý kiến cho rằng nếu giải thể hội phụ huynh thì sẽ tránh được trình trạng lạm thu quỹ, Sở GD-ĐT TP.HCM nghĩ sao về vấn đề này?".

Trả lời câu hỏi của PV, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM Hồ Tấn Minh cho biết, liên quan tình trạng lạm thu các loại quỹ đầu năm học mà dư luận liên tục phản ánh vừa qua, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản chấn chỉnh. Trong tuần này hoặc tuần sau, sẽ có đoàn công tác kiểm tra tất cả các cơ sở giáo dục về thu chi hằng năm.

Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM Hồ Tấn Minh phát biểu tại buổi họp báo chiều 13.10

thành nhân

Đồng thời, Sở GD-ĐT TP.HCM cũng đã chỉ đạo các phòng giáo dục rà soát lại các nội dung liên quan thu chi của Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp, trường.

"Những nội dung nào không nằm trong quy định thu mà thu thì phải xử lý triệt để, nghiêm túc", ông Minh nói và cho biết thêm, ghi nhận có trường hợp, trong buổi họp phụ huynh thì ban đại diện không trao đổi hay đề nghị đóng tiền, nhưng ngoài cuộc họp, như trên group Zalo thì có phụ huynh đề xuất thu tiền, lập danh sách đóng... Điều này gây ảnh hưởng rất lớn đến uy tín ngành giáo dục.

Nhà trường nói gì về video clip phụ huynh chất vấn 'khó khăn sao còn học lớp này'?

Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM cũng thông tin, Đảng ủy Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản gửi Ban thường vụ Thành ủy TP.Thủ Đức, huyện ủy, quận ủy để cùng phối hợp tuyên truyền, rà soát, kiểm tra cũng như chỉ đạo các địa phương chấn chỉnh nghiêm túc, không để xuất hiện tình trạng lạm thu trong nhà trường.

Theo người phát ngôn của Sở GD-ĐT TP.HCM, hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh được quy định trong luật Giáo dục và văn bản dưới luật.

"Chúng ta chỉ chấn chỉnh những Ban đại diện cha mẹ học sinh nào làm việc không đúng, sai nguyên tắc, tôn chỉ. Thực tế thì có những hội phụ huynh làm việc rất tốt, tham gia, liên kết... tổ chức nhiều hoạt động như tư vấn hướng nghiệp. Họ là một cầu nối, phối hợp thực hiện các nội dung về giáo dục học sinh giữa nhà trường, xã hội và gia đình", ông Minh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.