Cháu bé bị bệnh nặng cần được giúp đỡ

14/11/2023 07:35 GMT+7

Mới 6 tuổi, cháu Nguyễn Hoàng Bách ở thôn Thủy Xương, xã Suối Hiệp (H.Diên Khánh, Khánh Hòa) mắc bệnh bạch cầu cấp dòng lympho trong khi kinh tế gia đình lại đang khó khăn.

Theo chị Nguyễn Thị Trúc Thoa (28 tuổi, mẹ của Bách), cháu là con thứ hai, khi sinh ra cũng như bao đứa trẻ khác, lanh lợi và thông minh. Tuy nhiên, tháng 8.2023, cháu bị đau chân, không đi được. Gia đình đưa Bách đến khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, sau đó chuyển viện vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) thì phát hiện cháu bị bệnh bạch cầu cấp dòng lympho, phải điều trị lâu dài.

Lá lành đùm lá rách: Cháu bé bị bệnh nặng cần được giúp đỡ - Ảnh 1.

Cháu Nguyễn Hoàng Bách (trái) còn rất mệt mỏi sau đợt điều trị lần đầu

NGỌC PHÚC

Hôm chúng tôi đến thăm, sau đợt hóa trị lần đầu, Bách tỏ ra rất mệt mỏi, tay chân yếu, đi đứng phải có người dìu. Căn bệnh hiểm nghèo đã lấy đi vẻ hoạt bát, hiếu động của cậu bé mới bước vào lớp 1. Nước mắt rơm rớm, chị Thoa cho biết: "Cháu mới về nhà sau đợt hóa trị dài hơn 1 tháng. Do tác dụng phụ của thuốc nên cháu rất đau đớn, thỉnh thoảng sốt cao, chóng mặt, ăn uống kém. Tuy mệt mỏi nhưng cháu rất nghe lời bác sĩ và cha mẹ".

Gia đình chị Thoa có hoàn cảnh khá khó khăn. Trước đây, chị làm công nhân cho công ty thủy sản ở Khu công nghiệp Suối Dầu, sau đó do ảnh hưởng của dịch Covid-19, công ty cắt giảm lao động nên chị phải nghỉ việc, ở nhà chăm 2 con. Chồng chị là Nguyễn Lê Thanh Phong (33 tuổi), làm nghề cơ khí, là lao động chính nuôi cả gia đình. Tuy nhiên, từ khi Bách phát hiện bệnh, anh phải nghỉ việc để cùng vợ đưa con đi khám và điều trị tại TP.HCM.

Thầy Lê Tuấn Hùng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Suối Hiệp, nơi Bách đang theo học, cho hay khi biết tin Bách bị bệnh hiểm nghèo, nhà trường đã phát động quyên góp từ các thầy cô, phụ huynh, học sinh trong toàn trường, cũng như từ các nhà hảo tâm và đã nhận được 60 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình Bách.

Theo gia đình cháu Bách, chi phí điều trị đợt đầu vừa qua là 62 triệu đồng, trong đó bảo hiểm chi trả 29 triệu đồng, phần còn lại gia đình xoay xở từ tiền dành dụm và người thân cho mượn. Tháng 11 này, cháu tiếp tục điều trị đợt hai, số tiền điều trị bệnh viện sẽ báo khi nhập viện.

Chia tay gia đình, chúng tôi không khỏi thương xót cho cháu Bách khi tuổi còn nhỏ mà đã mắc căn bệnh hiểm nghèo. Tuy bệnh chữa trị được nhưng cháu phải trải qua nhiều đợt điều trị kéo dài, với chi phí tương đối lớn, trong khi điều kiện kinh tế gia đình cháu lại hạn hẹp. 

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ cháu Nguyễn Hoàng Bách; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến cháu Bách trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.