Cháy xưởng phế liệu ở TP.HCM, cảnh sát leo mái tôn dùng vòi rồng dập lửa

11/05/2023 20:42 GMT+7

Ngày 11.5, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xưởng phế liệu trên đường Ao Đôi, P.Bình Trị Đông A.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên tại một xưởng phế liệu nằm trên đường Ao Đôi (P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân).

Cháy xưởng phế liệu, cảnh sát leo mái tôn dùng vòi rồng dập lửa - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy

TRẦN KHA

Lúc này, hàng chục người tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Đám cháy lan rộng, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Sợ cháy lan, nhiều hộ dân gần đó di dời đồ đạc ra ngoài. Một số công nhân của các xưởng liền kề cũng được sơ tán ra phía đường lớn.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC - cứu nạn cứu hộ Công an Q.Bình Tân, Phòng Cảnh sát PCCC - cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM điều động nhiều xe chữa cháy, cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Cảnh sát tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng. Lính cứu hỏa leo lên mái tôn nhà dân dùng vòi rồng phun nước vào đám cháy.

Cháy xưởng phế liệu, cảnh sát leo mái tôn dùng vòi rồng dập lửa - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tiếp cận đám cháy nhiều hướng để dập lửa

TRẦN KHA

Một đoạn đường Ao Đôi qua khu vực cháy được phong tỏa phục vụ công tác chữa cháy. Đến 16 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, tuy nhiên nhiều tài sản bên trong xưởng bị thiêu rụi.

Theo cơ quan chức năng, tổng diện tích nhà xưởng là 100 m2. Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy này, công an đang làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.