Chi tiết về nội dung cáo trạng nhằm vào ông Trump

05/04/2023 11:19 GMT+7

Rạng sáng 5.4 (giờ Việt Nam), cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trình diện trước tòa Hình sự Manhattan, thành phố New York ở bang cùng tên, và lần đầu tiên bản cáo trạng cũng được công bố.

Chi tiết về nội dung cáo trạng nhằm vào ông Trump - Ảnh 1.

Ông Donald Trump trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố tội hình sự

AFP

Vài giờ sau khi trình diện trước tòa, ông Trump tuyên bố mình là nạn nhân của âm mưu can thiệp bầu cử và ông phản đối công tố viên New York Alvin Bragg xúc tiến việc truy tố hình sự đối với ông.

"Tội duy nhất của tôi là đấu tranh không hề sợ hãi để bảo vệ nước Mỹ trước những kẻ muốn phá hủy đất nước này", Reuters dẫn lời ông Trump phát biểu tại sự kiện được tổ chức ở khu resort Mar-A-Lago ở bang Florida. 

Trước đó, khi trình diện ở tòa Manhattan, ông Trump trả lời với giọng rõ ràng rằng "không có tội" trước mọi cáo buộc. Dù đôi lúc tỏ vẻ khó chịu, đa số thời gian ông Trump vẫn lắng nghe một cách hợp tác.

Rời tòa án, cựu Tổng thống Trump nói Mỹ đang trải qua những thời khắc đen tối nhất

Sau đây là những điểm nổi bật trong bản cáo trạng và và thông tin từ Văn phòng chưởng lý quận Manhattan Alvin Bragg:

34 khoản chi

Bản cáo trạng liệt kê 34 trọng tội về tội khai man hồ sơ kinh doanh, với mỗi tội trạng có thể lãnh án tối đa 4 năm tù giam.

Mỗi tội có liên quan đến những chi phiếu với người nhận là ông Michael Cohen, luật sư riêng của ông Trump từ tháng 2-12.2017, tức năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống.

Theo công tố viên, những khoản chi trên không phải chi trả cho dịch vụ pháp lý như ghi chép trong hồ sơ kinh doanh, mà nhằm hoàn trả ông Cohen số tiền 130.000 USD chi cho diễn viên phim người lớn Stormy Daniels để đổi lấy sự im lặng của bà trong lúc ông Trump tham gia tranh cử tổng thống năm 2016.

Bà Daniels nói đã quan hệ tình dục với ông Trump năm 2006, vài tháng sau khi người vợ thứ ba là Melania Trump sinh con trai.

Toàn bộ các khoản chi, diễn ra trong vòng 12 tháng, đã được ghi chép trong các tài liệu kinh doanh nội bộ. Chín trong số những tấm séc được trả trực tiếp từ tài khoản cá nhân của ông Trump.

Ông Trump bác bỏ chuyện quan hệ với bà Daniels nhưng thừa nhận có các khoản chi liên quan dịch vụ pháp lý cho luật sư Cohen.

"Bị cáo, Donald J. Trump, đã có hành động khai man hồ sơ kinh doanh ở bang New York với mục đích che đậy âm mưu phi pháp nhằm phá hoại sự toàn vẹn của cuộc bầu cử tổng thống 2016 và có những vi phạm khác đối với luật bầu cử", Reuters dẫn lời Trợ lý công tố viên quận Christopher Conroy.

Năm 2018, ông Cohen nhận tội và khai rằng đã hành động theo chỉ thị của ông Trump.

Chi tiết về nội dung cáo trạng nhằm vào ông Trump - Ảnh 2.

Ông Trump vào thời điểm trình diện trước tòa lúc rạng sáng 5.4 (giờ Việt Nam)

AFP

Tai và mắt

Theo phía công tố, ông David Pecker, nhà xuất bản Tạp chí National Enquirer và Tổng giám đốc hãng truyền thông American Media Inc (AMI), đã gặp ông Trump tại Tòa nhà Trump ở thành phố New York vào tháng 8.2015, ngay sau khi ông Trump công bố quyết định tranh cử.

Ông Pecker đề nghị trở thành "tai và mắt" cho chiến dịch của ông Trump bằng cách tìm kiếm những câu chuyện tiêu cực và thông báo với ông Cohen trước khi những bài báo này được công bố.

Đại diện AMI cũng đồng ý xuất bản những bài báo tiêu cực về các đối thủ của ông Trump.

Trong tháng 10 hoặc tháng 11.2015, ông Pecker biết được một người gác cổng của Tòa nhà Trump tung tin ông Trump có con ngoài giá thú và lập tức trả 30.000 USD để đổi lấy quyền sở hữu câu chuyện này. Sau đó, AMI kết luận câu chuyện này không có thực.

Cũng theo các công tố viên, AMI chi 150.000 USD để đổi lấy sự im lặng của một người phụ nữ về mối quan hệ ngoài luồng với ông Trump. Dù không công bố danh tính, người phụ nữ được cho là cựu người mẫu Playboy Karen McDougal, 52 tuổi. Bà từng công khai quan hệ với ông Trump và nói về sự dàn xếp với AMI.

Ông Pecker đã trả tiền cho người phụ nữ sau khi trao đổi với hai ông Cohen và Trump, và dựa trên tinh thần sẽ nhận lại khoản tiền này từ cựu tổng thống, theo cáo trạng.

Hai ông Trump và Cohen đã thảo luận về việc hoàn tiền trong cuộc trao đổi được ghi âm vào tháng 9.2016 và có kế hoạch thực hiện điều đó. Tuy nhiên, ông Pecker từ chối nhận tiền sau khi trao đổi với luật sư.

AMI thừa nhận đã đóng vai trò làm "tai và mắt" cho chiến dịch của ông Trump trong thỏa thuận không truy tố với văn phòng chưởng lý quận Manhattan năm 2018.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.