Chia tay CLB Hà Nội, Bùi Hoàng Việt Anh gia nhập đội CAHN với số tiền khủng

07/09/2023 17:23 GMT+7

Sau 13 năm gắn bó, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh đã chính thức nói lời chia tay CLB Hà Nội, với những chia sẻ xúc động và lời cảm ơn chân thành đến đội bóng thủ đô.

Bùi Hoàng Việt Anh trong màu áo đội tuyển Việt Nam

Bùi Hoàng Việt Anh trong màu áo đội tuyển Việt Nam

Minh Tú

Bùi Hoàng Việt Anh sinh năm 1999 đã có 78 lần ra sân cho CLB Hà Nội, ghi 9 bàn thắng và đoạt các danh hiệu: 1 chức vô địch V-League, 2 Cúp quốc gia, 2 Siêu cúp quốc gia.

Trong ngày chia tay, Bùi Hoàng Việt Anh đã chia sẻ: "13 năm trước, đặt chân đến ngôi nhà Hà Nội FC, tôi là một đứa trẻ, ôm trong mình nhiều hoài bão và ước mơ to lớn, tôi không thể hình dung mình đã cùng CLB gặt hái được nhiều thành công đến vậy. Tôi đã thực sự trưởng thành, trở thành một cầu thủ tốt hơn, trở thành một con người tốt hơn qua từng buổi tập, từng buổi họp, qua từng khoảnh khắc đáng nhớ, vui và buồn. Tôi rất biết ơn cổ động viên của CLB Hà Nội vì cách chào đón ấm áp, không khí cuồng nhiệt, ủng hộ và cả chỉ trích mỗi khi tôi chưa thật sự tốt trong suốt những năm qua".

Bùi Hoàng Việt Anh sẽ chia tay sắc tím sau 13 năm

Bùi Hoàng Việt Anh sẽ chia tay màu áo quen thuộc sau 13 năm

CLB Hà Nội

Việt Anh gia nhập đội Công an Hà Nội

Trung vệ nhận danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam năm 2020 viết tiếp: "Điều quan trọng là cả sự động viên lẫn chỉ trích đó đều dẫn tôi đến việc cống hiến tất cả trên sân tập và mỗi trận đấu, để luôn tự hoàn thiện bản thân đến tận những giây phút cuối cùng được chơi bóng và cống hiến tại CLB Hà Nội.

Bằng tất cả sự biết ơn, xin cảm ơn tất cả mọi người.

Đã đến lúc tôi mở ra một đoạn đường mới trong sự nghiệp. Nhưng trước hết, điều quan trọng đối với tôi là phải nói lời cảm ơn tới đại gia đình CLB Hà Nội. Người hâm mộ, bác Hiển, chủ tịch Quang (ông Đỗ Vinh Quang - NV), ban lãnh đạo, toàn thể anh em cầu thủ, HLV, bộ phận y tế, bộ phận văn phòng... tất cả những người đã ở bên tôi trong suốt thời gian qua ở ngôi nhà này .

Và tất nhiên cuối cùng nhưng là một phần không thể thiếu trong tôi, tôi xin cảm ơn gia đình, bạn bè, người thân, những người đã luôn ở bên tôi, động viên tôi những lúc khó khăn cũng như thuận lợi. Tôi vô cùng tự hào mỗi khi khoác lên mình chiếc áo này, để đại diện cho đội bóng này, đại diện cho CLB này ra sân, đó là một vinh dự chỉ dành cho một số cầu thủ may mắn, trong đó có tôi.

Việt Anh trong màu áo đội tuyển U.23 Việt Nam đoạt HCV SEA Games 31

Việt Anh (số 20) trong màu áo đội tuyển U.23 Việt Nam đoạt HCV SEA Games 31

Độc Lập

Bây giờ, đây là thời điểm thích hợp để thực hiện một thử thách mới, để thúc đẩy, thử thách bản thân bước đi con đường mới. CLB Hà Nội sẽ luôn ở trong trái tim tôi, CLB đã cho tôi một gia đình thứ hai tuyệt vời và cho tôi cơ hội trở thành một cầu thủ như ngày hôm nay. Xin cảm ơn vì tất cả.

Tạm biệt CLB Hà Nội, thanh xuân và tuổi trẻ".

Được biết, CLB Hà Nội sau lời cảm ơn và tạm biệt Bùi Hoàng Việt Anh có thể sẽ tăng cường cho hàng thủ bằng ứng cử viên Đào Văn Nam. 

Bùi Hoàng Việt Anh sẽ đến với CLB Công an Hà Nội (CAHN) kèm theo số tiền mà anh nhận được sẽ rất lớn. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.