Chiếc bát cổ Trung Quốc bán đấu giá hơn 25 triệu USD

17/04/2023 09:49 GMT+7

Một chiếc bát sứ tinh xảo, có đường kính khoảng 10 cm, đã được bán đấu giá hơn 25 triệu USD trong tuần lễ bán tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc ở Hồng Kông.

Được nhà đấu giá Sotheby's mô tả là "rất quan trọng", chiếc bát cổ này thuộc nhóm đồ gốm quý hiếm được các xưởng của Hoàng gia ở Bắc Kinh trang trí vào thế kỷ 18.

Chiếc bát cổ Trung Quốc bán đấu giá hơn 25 triệu USD - Ảnh 1.

Chiếc bát cổ có giá hơn 25 triệu USD

CNN

Chiếc bát được sản xuất dưới thời Hoàng đế Ung Chính, trị vì Trung Quốc từ năm 1722 đến 1735, có nguồn gốc từ các lò nung Hoàng gia ở Cảnh Đức Trấn (tỉnh Giang Tây) nhưng được các nghệ nhân ở Tử Cấm Thành của Bắc Kinh tráng men.

Thu về 198,2 triệu đô la Hồng Kông (25,3 triệu USD), chiếc bát tuyệt đẹp in hình hai con én, một cây mai đang nở và một cây liễu.

Chuyên gia gốm sứ Regina Krahl cho biết các họa tiết hình chim và hoa rất phổ biến vào thời Ung Chính. Cô cũng mô tả chiếc bát cổ nằm trong số một nhóm nhỏ những vật phẩm đại diện cho "đỉnh cao của nghệ thuật vẽ tranh trên sứ".

Chiếc bát cổ Trung Quốc bán đấu giá hơn 25 triệu USD - Ảnh 2.

Đường kính chiếc bát khoảng 10 cm

CNN

"Những mảnh sơn với họa tiết thiên nhiên thưa thớt và tinh tế như được thấy ở chiếc bát, được thực hiện ở Bắc Kinh chỉ trong một thời gian rất ngắn", Krahl nhận định và nói thêm rằng hầu hết các mẫu chén còn lại hiện đang được lưu giữ trong Bảo tàng Cung điện ở Đài Loan.

Chiếc bát là một phần của cặp bát lần đầu tiên thuộc bộ sưu tập của thuyền trưởng Charles Oswald Liddell, thương gia vận chuyển có trụ sở tại Thượng Hải cuối thế kỷ 19. Hai chiếc bị tách ra vào năm 1929, được bán với giá 150 bảng Anh (tương đương 9.400 USD theo trị giá hiện nay).

Sotheby's cho biết chiếc bát "song sinh" hiện đang trưng bày tại Bảo tàng Anh ở London. Trong khi đó, chiếc được bán hôm cuối tuần trước đã qua tay nhiều người suốt nhiều thập kỷ. Những người chủ trước đó bao gồm cả nhà xã hội học, từ thiện người Mỹ Barbara Hutton. Gần đây nhất đã được nữ doanh nhân và nhà sưu tập Alice Cheng mua lại với giá kỷ lục 151,32 triệu đô la Hồng Kông (19,3 triệu USD) vào năm 2006.

Chiếc bát cổ Trung Quốc bán đấu giá hơn 25 triệu USD - Ảnh 3.

Chiếc bình “Rồng” màu xanh và trắng có niên đại thời nhà Minh

CNN

Tác phẩm này nằm trong số những lô nổi bật trong loạt đấu giá mùa xuân của Sotheby's Hong Kong, một chuỗi bán đấu giá cao đánh dấu 50 năm kể từ khi nhà đấu giá bắt đầu hoạt động ở châu Á. Các cuộc đấu giá khác gồm đồng hồ, túi xách và rượu vang cổ. Các tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc bán được tổng cộng 1,64 tỉ đô la Hồng Kông (208,5 triệu USD).

Nhiều món đồ cổ được bán lần này bao gồm bình hoa, tượng và báu vật Hoàng gia: một con dấu bằng ngọc bích, một bộ nhẫn của cung thủ... Trong số những món bán chạy nhất có một chiếc bình "Rồng" màu xanh và trắng có niên đại thời nhà Minh, được bán với giá 107,5 triệu đô la Hồng Kông (13,7 triệu USD).

Chiếc bát cổ Trung Quốc bán đấu giá hơn 25 triệu USD - Ảnh 4.

Bức Pink Lotuses on Gold Screen của họa sĩ Trung Quốc Trương Đại Thiên vẽ năm 1973, thu về 32 triệu USD

CNN

Các bức tranh và tác phẩm thư pháp cũng thu hút nhiều cuộc đấu giá trị giá hàng triệu USD. Bức Pink Lotuses on Gold Screen của họa sĩ Trung Quốc Trương Đại Thiên (1899-1983) vẽ năm 1973, thu về 251,6 triệu đô la Hồng Kông (32 triệu USD). Mặc dù không phải là một cái tên quen thuộc ở phương Tây, nhưng họa sĩ Trương - thường được gọi là "Picasso phương Đông" - luôn nằm trong số những nghệ sĩ kiếm được nhiều tiền nhất trên thị trường nghệ thuật.

Trong một tuyên bố, Chủ tịch Sotheby's châu Á, Nicolas Chow, mô tả kết quả của tuần đấu giá là "đặc biệt", đồng thời nói thêm rằng nghệ thuật Trung Quốc vẫn "đi đầu trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.