Chiếm đoạt hơn 12,5 tỉ đồng từ chiêu lừa 'chạy' đất nông nghiệp thành đất ở

Khánh Hoan
Khánh Hoan
20/09/2023 17:39 GMT+7

'Nổ' mình có quan hệ rộng, có thể 'chạy' để chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất ở, một phụ nữ ở Nghệ An đã lừa 5 nạn nhân, chiếm đoạt của họ hơn 12,5 tỉ đồng.

Ngày 20.9, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Thị Vân Anh (47 tuổi, quê Hà Nội; ngụ H.Diễn Châu, Nghệ An).

Chiếm đoạt 12,5 tỉ đồng từ chiêu lừa biến đất nông nghiệp thành đất ở - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh tại tòa

K.HOAN

Theo hồ sơ vụ án, năm 2021, Nguyễn Thị Vân Anh lên mạng xã hội tìm, thuê người làm giả 1 thẻ công chức thanh tra và 1 thẻ nhà báo giả mang tên Nguyễn Thị Vân, với giá 10 triệu đồng.

Sau khi có các giấy tờ giả này, bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh giới thiệu mình là phó tổng biên tập phụ trách khu vực miền Trung của một tờ báo ở T.Ư, có quan hệ thân thiết với các cơ quan chức năng ở Nghệ An và T.Ư. Người phụ nữ này "nổ" có thể "chạy" thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở và nói đã chuyển thành công nhiều thửa đất.

Để tạo niềm tin cho các bị hại, Nguyễn Thị Vân Anh đưa các nạn nhân đi xem 1 thửa đất của người khác rồi nhận là của mình mua 200 triệu đồng, đã chuyển đổi từ đất nông nghiệp thành đất ở. Sau khi chuyển đổi, đã có người trả giá 3,5 tỉ đồng.

Tin tưởng, có 5 người dân ở H.Diễn Châu (Nghệ An) đã đưa tiền cho Nguyễn Thị Vân Anh để bị cáo này chuyển đổi mục đích sử dụng các thửa đất nông nghiệp thành đất ở.

Sau khi nhận được tiền đặt cọc, Nguyễn Thị Vân Anh thuê người làm 28 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả rồi giao cho các nạn nhân và nhận tiếp số tiền còn lại.

Ngoài thủ đoạn trên, bị cáo này còn lừa các nạn nhân góp vốn mua đất nông nghiệp để "chạy" thủ tục chuyển đổi thành đất ở bán kiếm lời, sau khi nạn nhân góp tiền, bị cáo này chiếm đoạt để tiêu xài.

Với các thủ đoạn trên, Nguyễn Thị Vân Anh đã chiếm đoạt của 5 nạn nhân hơn 12,5 tỉ đồng, trong đó nạn nhân bị lừa nhiều nhất là hơn 6 tỉ đồng, nạn nhân ít nhất là 200 triệu đồng.

Sau khi sự việc bị bại lộ, bị cáo này trả lại cho các nạn nhân hơn 5,5 tỉ đồng.

Chiếm đoạt 12,5 tỉ đồng từ chiêu lừa biến đất nông nghiệp thành đất ở - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh khóc, xin lỗi các bị hại

K.H

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh thừa nhận hành vi phạm tội của mình và xin lỗi các bị hại.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thị Vân Anh 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, tổng hợp hình phạt của hai tội danh, bị cáo này phải chấp hành là 20 năm tù; buộc bị cáo phải bồi thường số tiền chiếm đoạt cho các bị hại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.