Chiến hạm Mỹ bắt cướp biển Somalia tấn công tàu hàng, chưa phát hiện Houthi liên quan

Khánh Như
Khánh Như
28/11/2023 09:55 GMT+7

Chuẩn tướng Patrick Ryder, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, hôm 27.11 thông tin 5 cá nhân có vũ trang tấn công một tàu thương mại ở Vịnh Aden thuộc Ấn Độ Dương vào cuối tuần qua đều đến từ Somalia.

Theo ông Ryder, vụ việc rõ ràng có liên quan cướp biển. Ông cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn đang đánh giá xem những kẻ tấn công có bất kỳ mối quan hệ nào với các tay súng Houthi ở Yemen hay không, trang Politico đưa tin.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 26.11, khu trục hạm USS Mason và một số tàu của lực lượng đặc nhiệm chống cướp biển đã phản hồi cuộc gọi khẩn cấp từ tàu chở hàng Central Park, sau khi con tàu thông báo rằng nó đã bị tấn công.

Mỹ xác định danh tính 5 cá nhân tấn công tàu ở Vịnh Aden - Ảnh 1.

Ông Ryder phát biểu trong cuộc họp báo ngày 26.10

REUTERS

Cùng lúc đó, 3 tàu hải quân Trung Quốc có mặt trong khu vực cũng hỗ trợ nhiệm vụ chống cướp biển nhưng tàu Central Park không đáp lại cuộc gọi khẩn cấp.

Theo Lầu Năm Góc, khi các tàu của Mỹ áp sát, lực lượng đặc nhiệm đã yêu cầu nhóm vũ trang thả tàu dân sự.

Sau đó, khu trục hạm USS Mason đã truy đuổi, bắn súng vào tàu thương mại nhưng đảm bảo không gây thương tích cho các thành viên trên tàu. Thủy thủ đoàn của Hải quân Mỹ cuối cùng đã bắt giữ những kẻ tấn công.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết chỉ khoảng 90 phút sau khi sự việc xảy ra, 2 tên lửa đạn đạo đã được bắn từ lãnh thổ do Houthi kiểm soát ở Yemen về phía Mason. Theo ông Ryder, con tàu đã theo dõi các tên lửa rơi xuống vùng Vịnh cách đó khoảng 18 km, nhưng không bắn hạ chúng.

Israel nói lực lượng Houthi bắt nhầm tàu Anh-Nhật Bản

Hiện Mỹ vẫn đang đánh giá xem liệu Mason có phải là mục tiêu dự định của cuộc tấn công hay không. Nếu đúng như vậy, động thái này sẽ đánh dấu lần đầu tiên phiến quân Houthi cố tình nhắm mục tiêu vào lực lượng hàng hải Mỹ bằng tên lửa ở vùng Vịnh kể từ khi xung đột Hamas-Israel nổ ra ngày 7.10.

Trong khi đó, số vụ tấn công vào quân đội Mỹ ở Iraq và Syria đã tăng lên 73 vụ kể từ ngày 17.10, Ryder nói với các phóng viên. Vụ gần nhất diễn ra vào ngày 23.10.

Ông Ryder không cho rằng các cuộc tấn công như vậy bị giảm tần suất là do Hamas-Israel đạt thỏa thuận ngừng bắn 4 ngày, bắt đầu từ ngày 24.10. 

Theo Reuters, hôm nay (28.11), Hamas và Israel đã đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 2 ngày.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.