Chiến sự chiều 10.5: Ukraine tấn công lãnh thổ Nga?

10/05/2023 19:37 GMT+7

Các vụ tấn công được báo cáo ở 4 khu vực của Nga giáp Ukraine giữa lúc Kyiv được cho là đang tích cực chuẩn bị để tiến hành một cuộc phản công quy mô lớn.

Lãnh thổ Nga gần Ukraine bị tấn công?

Ông Alexander Gusev, thống đốc vùng Voronezh của Nga, ngày 10.5 cho biết hai máy bay không người lái đã cố tấn công một cơ sở quân sự trong vùng của ông, nhưng không thành công, theo Reuters.

Cùng ngày, ông Roman Starovoyt, thống đốc vùng Kursk của Nga, cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay không người lái của "kẻ thù". Các mảnh vỡ rơi xuống đã làm hư hỏng một đường ống dẫn khí đốt và một ngôi nhà.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 440 có diễn biến gì nóng?

Trong khi đó, hãng tin TASS dẫn lời Thống đốc Vyacheslav Gladkov của vùng Belgorod cáo buộc quân đội Ukraine đã tấn công làm thiệt mạng một dân thường tại thành phố Shebekino thuộc vùng này. Ông cũng cho biết "một máy bay không người lái của kẻ thù" dường như đã phát nổ tại một khu vực khác, nhưng không gây ra thiệt hại về người.

Ngoài ra, công ty quản lý hệ thống đường ống dẫn dầu Nga Transneft cho biết một điểm nạp trên đường ống Druzhba hướng tới châu Âu, tại vùng Bryansk của Nga, đã bị tấn công, theo hãng tin TASS. Transneft cho biết không có ai bị thương trong vụ việc và gọi đây là một "cuộc tấn công khủng bố".

Chiến sự chiều 10.5: Ukraine tấn công lãnh thổ Nga? - Ảnh 1.

Khói bốc lên từ một cơ sở nhiên liệu bốc cháy ở vùng Bryansk của Nga hồi tháng 4.2022

TELEGRAPH

Đường ống Druzhba đã bị tấn công nhiều lần sau khi xung đột bùng nổ ở Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. Việc cung cấp dầu cho các khu vực ở Đông và Trung Âu thông qua một phần của đường ống đã bị đình chỉ tạm thời vào tháng 11 sau khi một quả rốc két rơi trúng một nhà máy điện gần biên giới Nga - Belarus, nơi cung cấp điện cho một trạm bơm.

Cả 4 địa phương nói trên của Nga đều tiếp giáp với Ukraine.

Mỹ viện trợ quân sự thêm 1,2 tỉ USD cho Ukraine

Ukraine không lập tức bình luận về các vụ việc nhưng trước nay hầu như chưa từng công khai nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công bên trong nước Nga và trên lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine. Tuy nhiên, Kyiv gần đây nói rằng phá hoại hậu cần của Nga là một phần trong quá trình chuẩn bị cho một cuộc phản công dự kiến sắp diễn ra.

Pháp kêu gọi EU coi Wagner là tổ chức khủng bố

Quốc hội Pháp ngày 9.5 đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) chính thức coi tổ chức lính đánh thuê Wagner của Nga là tổ chức khủng bố, trong khi Anh được cho là đang chuẩn bị làm điều tương tự.

Quốc hội Pháp đã nhất trí thông qua một nghị quyết không ràng buộc nhằm khuyến khích 27 nước thành viên của EU đưa Wagner vào danh sách tổ chức khủng bố chính thức của liên minh, theo The Guardian.

"Bất cứ nơi nào họ hoạt động, các thành viên Wagner đều gieo rắc sự bất ổn và bạo lực. Họ giết chóc và tra tấn. Họ tàn sát và cướp bóc. Họ đe dọa và thao túng mà hầu như không bị trừng phạt", nghị sĩ Benjamin Haddad phát biểu trước quốc hội hôm 9.5.

Chiến sự chiều 10.5: Ukraine tấn công lãnh thổ Nga? - Ảnh 2.

Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo Wagner, cùng các thành viên lực lượng này tại một địa điểm không được xác định trong video công bố hôm 5.5

REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảm ơn quốc hội Pháp và kêu gọi các nước khác làm theo. "Mọi biểu hiện của chủ nghĩa khủng bố phải bị tiêu diệt và mọi phần tử khủng bố phải bị kết án", ông nói.

Anh chuẩn bị cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine?

Lực lượng Wagner đã dẫn đầu cuộc tấn công kéo dài nhiều tháng của Nga ở thành phố Bakhmut thuộc miền đông Ukraine. Lãnh đạo tổ chức này mới đây đã gây xôn xao khi tuyên bố sẽ rút quân khỏi Bakhmut, sau khi công khai phơi bày mâu thuẫn với giới chức quốc phòng Nga, nhưng cuối cùng dường như đã "quay xe".

Bị liệt vào danh sách tổ chức khủng bố có nghĩa là các thành viên EU có thể đóng băng tài sản của Wagner và các thành viên của nhóm, đồng thời cấm các công ty và công dân châu Âu giao dịch với nhóm này.

Báo The Times hôm 9.5 đưa tin rằng sau hai tháng xây dựng hồ sơ pháp lý, Anh sẽ chính thức liệt Wagner vào danh sách tổ chức khủng bố để tăng áp lực lên Nga. Trích dẫn một nguồn tin chính phủ, tờ báo cho biết danh sách đen "sẽ sớm được xây dựng" và có khả năng sẽ được ban hành trong vòng vài tuần.

Chính phủ Anh chưa phản hồi về thông tin này. Wagner và chính phủ Nga cũng chưa lập tức bình luận.

Ukraine lộ điểm yếu, phương Tây gấp rút tăng viện?

Mỹ viện trợ quân sự 1,2 tỉ USD cho Ukraine

Mỹ ngày 9.5 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 1,2 tỉ USD cho Ukraine để tăng cường khả năng phòng không của Kyiv, theo AFP.

Gói hỗ trợ nhấn mạnh cam kết liên tục của Mỹ đối với Ukraine "bằng cách cung cấp các nguồn lực quan trọng trong thời gian ngắn, chẳng hạn như hệ thống phòng không và đạn dược, đồng thời xây dựng năng lực của lực lượng vũ trang Ukraine", Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố.

Gói hỗ trợ mới bao gồm các hệ thống phòng không và đạn dược cũng như thiết bị để tích hợp các hệ thống của phương Tây với các thiết bị hiện có của Ukraine, chủ yếu là từ thời Liên Xô.

Tổng thư ký NATO nói gì về xung đột?

Trong bối cảnh xung đột ở Ukraine đã kéo dài gần 15 tháng, trả lời phỏng vấn của báo The Washington Post ngày 9.5, Tổng thư ký Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã chia sẻ quan điểm về tương lai của cuộc chiến.

Tổng thống CH Czech nhắc Ukraine đừng vội vàng mà phản công thất bại

Theo tổng thư ký NATO, về cơ bản, xung đột ở Ukraine đã làm thay đổi liên minh. Ông nói rằng cuộc chiến không bắt đầu vào năm 2022 mà là từ 2014, thời điểm Nga tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea. Kể từ đó, NATO đã tăng cường hệ thống phòng thủ tập thể và lần đầu triển khai quân đội sẵn sàng chiến đấu ở phía đông, các nhóm chiến đấu ở Ba Lan, Lithuania, các nước Baltic khác.

Khi được hỏi liệu NATO có kết nạp Ukraine hay không, ông Stoltenberg nói rằng tất cả đồng minh đều đồng ý rằng Ukraine có quyền lựa chọn con đường của riêng mình, và rằng điều đó do chính Kyiv, chứ không phải Moscow, quyết định.

Nhà báo AFP thiệt mạng ở Ukraine

Arman Soldin, nhà báo làm việc cho hãng thông tấn Agence France-Presse (AFP) của Pháp, đã thiệt mạng do trúng rốc két gần thành phố Chasiv Yar ở miền đông Ukraine, theo thông cáo của AFP ngày 9.5.

Đụng độ Su-35 Nga, không quân NATO phải tăng mức sẵn sàng ở biển Đen

Nhà báo Arman Soldin, công dân Pháp, và 4 đồng nghiệp trúng rốc két vào chiều 9.5 khi họ đang ở cùng các binh sĩ Ukraine, theo AFP. Ngoài ông Soldin thiệt mạng, không ai trong đội bị thương, kể cả một cố vấn an ninh.

Ông Soldin là nhà báo thứ 17 thiệt mạng ở Ukraine kể từ năm 2022, theo Ủy ban Bảo vệ Nhà báo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.