Chiến sự đến chiều 10.6: Ukraine nói Nga ráo riết tìm điểm yếu phòng thủ

Khánh An
Khánh An
10/06/2022 18:00 GMT+7

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết các binh sĩ Nga tiếp tục tìm cách xuyên thủng hàng phòng thủ của Ukraine tại 2 thành phố ở tỉnh Luhansk.

Một binh sĩ Ukraine trên xe bọc thép tại thành phố Lysychansk ở vùng Donbass phía đông Ukraine vào ngày 9.6

afp

Hãng Reuters ngày 10.6 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksandr Motuzyanyk cho rằng lực lượng Nga đang cố tìm các điểm yếu phòng thủ của Ukraine ven sông Siverskyi Donets ở miền đông.

Ông cho rằng quân Nga vẫn chưa từ bỏ nỗ lực tiến hành các chiến dịch tấn công ồ ạt nhằm giành quyền kiểm soát khu vực.

Nếu kiểm soát được Severodonetsk và Lysychansk, 2 thành phố bên sông Siverskyi Donets, Nga sẽ kiểm soát hoàn toàn Luhansk - một trong 2 tỉnh thuộc vùng Donbass ở miền đông Ukraine.

Ukraine có thể mất đến 200 quân mỗi ngày

“Mục tiêu chiến lược của Nga là hoàn toàn hủy diệt Ukraine. Họ sẽ không để chúng ta sống trong hòa bình. Nga muốn hoàn toàn hủy diệt nhà nước Ukraine và lập một chính phủ có thể kiểm soát ở đây”, theo ông Motuzyanyk.

Nga trước đó đã bác bỏ những cáo buộc tương tự, đồng thời khẳng định chiến dịch quân sự đặc biệt là nhằm giải trừ vũ khí và chủ nghĩa phát xít tại Ukraine.

Tại miền nam Ukraine, ông Motuzyanyk cho hay tình hình yên tĩnh hơn, nơi Nga đang tìm cách áp đặt các quy định trên khu vực kiểm soát được từ Kherson đến Zaporizhzhia.

Phát ngôn viên Nataliya Gumenyuk của lực lượng miền nam Ukraine cho rằng Nga có 40 tên lửa hành trình từ biển nhắm vào Ukraine. Bà cảnh báo về khả năng bị tấn công bằng tên lửa gia tăng, dù không nói rõ thông tin về số tên lửa trên có được từ đâu.

Tiêu hao lực lượng

Tại Kharkiv, tỉnh trưởng Oleh Synyehubov cho biết phía Nga chưa thể tiến thêm dù dội pháo dữ dội. Ông cho biết nhiều nhà cửa, nhà kho, cơ sở hạ tầng bị thiệt hại và còn xảy ra cháy rừng.

“Tại vùng Izium, đối phương tiếp tế và tập trung lực lượng lại. Chúng tôi tiếp tục gây thiệt hại đáng kể về nhân lực và thiết bị”, ông cho biết.

Lầu Năm Góc Mỹ hỗ trợ 46 phòng thí nghiệm sinh học tại Ukraine

Trang Kyiv Independent dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 10.6 cho hay Nga đã mất 31.900 binh sĩ kể từ khi tiến hành chiến dịch. Bên cạnh đó, Nga còn mất 1.409 xe tăng, 2.450 xe chiến đấu bọc thép, 2.438 xe, 712 khẩu pháo, 222 hệ thống rốc két đa nòng, 97 hệ thống phòng không, 178 trực thăng, 212 máy bay, 572 UAV và 13 tàu.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các tên lửa đã phá hủy thiết bị của Không quân Ukraine ở sân bay quân sự Dnipro, theo tờ The Guardian. Bên cạnh đó, phía Nga còn bắn hạ một chiếc Su-25, 1 chiếc MiG-29 và 5 UAV, tiêu diệt hơn 500 binh sĩ Ukraine, phá hủy 11 nhà kho chứa rốc két, đạn pháo và nhiên liệu.

Hai bên chưa bình luận về thông tin thiệt hại do đối phương đưa ra. Đài BBC dẫn lời cố vấn Mykhailo Podolyak của Tổng thống Ukraine cho hay nước này hiện mất từ 100-200 binh sĩ/ngày. Ông cho biết Ukraine cần 150-300 hệ thống phóng rốc két của phương Tây để cân bằng với phía Nga ở vùng Donbass.

Liên quan việc Ukraine có thể gia nhập Liên minh châu Âu (EU), Reuters dẫn lời Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola cho hay Nghị viện châu Âu ủng hộ việc Ukraine muốn trở thành ứng viên EU.

Nhận nhiều viện trợ nhưng Ukraine "giấu" Mỹ thông tin quân sự, tác chiến

Trong một diễn biến khác, Phó Tổng thư ký NATO Mircea Geoana bày tỏ tin tưởng rằng các ứng viên Thụy Điển và Phần Lan sẽ gia nhập NATO, bất chấp sự phản đối hiện nay của Thổ Nhĩ Kỳ.

Xem thêm tình hình Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.