Chiến sự đến tối 1.7: Cuộc phản công của Ukraine sẽ kéo dài và rất đẫm máu

01/07/2023 18:46 GMT+7

Đó là nhận định của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley giữa lúc cuộc phản công của Ukraine tiến triển chậm hơn so với kỳ vọng.

Quân đội Ukraine ngày 1.7 của cho hay 2 dân thường thiệt mạng và 6 người bị thương sau khi một quả tên lửa hành trình Iskander-K do Nga phóng rơi xuống ngôi trường tại huyện Serhiivka, tỉnh miền đông Donetsk. Ngôi trường bị phá hủy hoàn toàn.

Các cuộc nã pháo của Nga còn làm một gia đình bị thương tại tỉnh Kherson ở miền nam và khiến 30 tòa chung cư bị hư hại. Trong vòng một ngày, Nga phóng 8 tên lửa, thực hiện 58 cuộc không kích, phóng hơn 50 đợt rốc két tại 4 tỉnh Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson.

Chiến sự đến tối 1.7: Cuộc phản công của Ukraine sẽ kéo dài và rất đẫm máu - Ảnh 1.

Pháo phòng không tự hành Gepard tại vùng Kyiv ngày 30.6

REUTERS

Nga chưa bình luận về những thông tin trên và trước đó nhấn mạnh chỉ tấn công mục tiêu quân sự.

Hãng TASS dẫn thông báo của một đơn vị Nga cho biết các xe tăng T-90 đã phá hủy 2 xe chiến thuật và xe bọc thép do Mỹ sản xuất của Ukraine. Máy bay không người lái (UAV) cảm tử của Nga cũng phá hủy 2 hệ thống radar AN/TPQ-50.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 492 có diễn biến gì nóng?

Các máy bay tiêm kích bom Su-34, máy bay cường kích Su-25, trực thăng Ka-52, Mi-28 tiếp tục thực hiện các đợt không kích, ném bom về phía lực lượng Ukraine.

Tại Kherson, lực lượng Nga tấn công một nhóm binh sĩ Ukraine trú ẩn tại cầu Antonovsky, tả ngạn (bờ đông) sông Dnipro vào rạng sáng 1.7.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, lực lượng Ukraine gần như chắc chắn đã tái triển khai tại bờ đông sông Dnipro tại Kherson (gần cầu Antonovsky) và chiến sự đã tăng cường từ ngày 27.6. Việc chiến đấu quanh đầu cầu gặp phức tạp do nước ngập và bùn đất sau khi đập Nova Kakhovka bị phá hủy hồi đầu tháng 6.

Cuộc phản công đẫm máu

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley cảnh báo cuộc phản công của Ukraine sẽ rất khó khăn và việc đạt được lợi ích sẽ mất nhiều thời gian và "rất, rất đẫm máu".

Tướng Milley nói với Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia ở Washington D.C rằng cuộc phản công đang tiến lên đều đặn "500, 1.000, 2.000 mét một ngày". Tuy nhiên, ông thừa nhận không ngạc nhiên khi cuộc phản công chậm hơn so với dự báo của một số người và máy tính.

Quan chức Ukraine: Phản công nhanh chỉ có trong chuyện cổ tích

"Chiến tranh trên giấy và chiến tranh ngoài đời thực hoàn toàn khác nhau. Những gì tôi đã nói là việc này sẽ mất 6, 8, 10 tuần, nó sẽ rất khó khăn. Nó sẽ rất dài và sẽ rất, rất đẫm máu. Không nên ảo tưởng về việc đó", lãnh đạo quân đội Mỹ nói.

Chiến sự đến tối 1.7: Cuộc phản công của Ukraine sẽ kéo dài và rất đẫm máu - Ảnh 3.

Xe tăng T-72 của Ukraine tại Donetsk

AFP

Giám đốc CIA bí mật sang Kyiv

Tờ The Washington Post ngày 30.6 dẫn lời các quan chức Mỹ tiết lộ Giám đốc CIA (Cục Tình báo trung ương Mỹ) William Burns đã bí mật đến Kyiv trong tháng 6. Ông Burns đã gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky và các quan chức tình báo hàng đầu của Ukraine.

Trong các cuộc gặp, ông Burns đã được nghe giới chức Ukraine trình bày chiến lược tham vọng nhằm giành lại lãnh thổ và mở cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn trước cuối năm nay.

Giám đốc CIA bí mật đến Ukraine bàn kế hoạch kết thúc chiến sự

Thủ tướng Tây Ban Nha thăm Ukraine

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 1.7 đã đến Kyiv để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Đây là chuyến thăm thứ ba của ông Sanchez tới Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine từ tháng 2.2022. Chuyến thăm diễn ra cùng ngày Tây Ban Nha đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu.

"Tôi muốn hành động đầu tiên của nhiệm kỳ chủ tịch của Tây Ban Nha tại Hội đồng Liên minh châu Âu là ở Ukraine cùng với Tổng thống Zelensky. Tôi sẽ chuyển tới chính phủ của ông ấy và quốc hội tất cả tinh thần đoàn kết của châu Âu," ông Sanchez viết trên Twitter, đồng thời cam kết: "Chúng tôi sẽ duy trì sự ủng hộ dành cho người dân Ukraine cho đến khi hòa bình trở lại với châu Âu".

Ukraine kêu gọi NATO bật đèn xanh tại hội nghị thượng đỉnh tháng 7

Văn phòng của vị thủ tướng cho biết ông Sanchez sẽ có bài phát biểu trước quốc hội Ukraine và tổ chức một cuộc họp báo với ông Zelensky.

Tổng thống Belarus nói sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 30.6 đã ra tuyên bố mạnh mẽ rằng Belarus sẽ không bao giờ phải sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật mà Nga đã và sẽ triển khai đến Belarus.

"Tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ không bao giờ phải sử dụng vũ khí đó khi được bố trí ở đây. Và sẽ không có kẻ thù nào đặt chân lên đất của chúng ta", ông Lukashenko phát biểu nhân ngày quốc khánh.

Phương Tây sốt ruột về tốc độ phản công của Ukraine?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.