Chiến sự đến tối 4.2: Nga cảnh báo ‘toàn bộ Ukraine sẽ bùng cháy’

Khánh An
Khánh An
Khánh An
04/02/2023 19:54 GMT+7

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo về hậu quả tại Ukraine nếu Mỹ tiếp tục viện trợ vũ khí hiện đại cho Kyiv.

Chiến sự đến tối 4.2: Nga cảnh báo ‘toàn bộ Ukraine sẽ bùng cháy’ - Ảnh 1.

Minh họa hệ thống GLSDB, vũ khí Mỹ hứa cung cấp cho Ukraine, nhắm vào một bệ phóng tên lửa di động

SAAB

Hãng Reuters ngày 4.2 dẫn lời Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đe dọa rằng việc Mỹ viện trợ thêm vũ khí hiện đại cho Ukraine sẽ chỉ châm ngòi thêm sự đáp trả của Nga lên đến phạm vi học thuyết hạt nhân.

"Toàn bộ Ukraine còn nằm dưới sự kiểm soát của Kyiv sẽ bùng cháy", ông trả lời phỏng vấn nhà báo Nadana Fridrikhson, khi được hỏi về việc vũ khí tầm xa của phương Tây cung cấp cho Kyiv có khiến Nga đàm phán với Ukraine hay không.

"Kết quả sẽ chỉ ngược lại", ông nhấn mạnh và nói thêm rằng chỉ những nhân vật ở Nhà Trắng và Điện Capitol mới có suy nghĩ như vậy.

Xem nhanh: Ngày 345 chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine có gì nóng?

Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu vũ khí Mỹ hứa cung cấp sẽ được Ukraine sử dụng để tấn công Crimea hoặc sâu vào lãnh thổ Nga, ông Medvedev nhắc lại rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập rõ ràng.

"Chúng tôi không đặt ra giới hạn nào cho mình, tùy thuộc vào bản chất của các mối đe dọa, chúng tôi sẵn sàng sử dụng mọi loại vũ khí, tuân thủ các tài liệu về học thuyết của chúng tôi, bao gồm Những yếu tố cơ bản về Răn đe hạt nhân. Tôi có thể chắc chắn rằng câu trả lời sẽ nhanh, cứng rắn và thuyết phục", ông cho biết.

Học thuyết hạt nhân Nga cho phép tấn công hạt nhân sau khi có "sự xâm lược Liên bang Nga bằng vũ khí thông thường khi sự tồn tại của nhà nước bị đe dọa". Đến nay, Ukraine luôn đảm bảo sẽ không sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga.

Về chiến sự, báo Kyiv Independent ngày 4.2 dẫn lời quan chức Ukraine Petro Andriushchenko cho rằng Nga đã gia tăng binh sĩ quanh Mariupol lên thêm 10.000-15.000.

Nhà Trắng, Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc Mỹ đề nghị Ukraine nhượng 20% lãnh thổ lấy hòa bình

Bộ Tổng tham mưu quan đội Ukraine cho biết lực lượng nước này đã tấn công các căn cứ tạm thời của Nga ít nhất 8 lần và còn nhắm vào một điểm kiểm soát của đối phương.

Tại Bakhmut, nhân viên viện trợ tình nguyện Mỹ Pete Reed (33 tuổi) đã thiệt mạng, theo tổ chức viện trợ nhân đạo Global Response Medicine do anh thành lập.

Nga, Ukraine trao đổi tù binh

Theo chánh văn phòng Andriy Yermak của Tổng thống Ukraine ngày 4.2, nước này đã tiếp nhận 116 binh sĩ trong đợt trao đổi tù binh với Nga.

Trước đó vào cùng ngày, phía Nga cho biết đã tiếp nhận 63 binh sĩ trong đợt trao đổi.

Ông Yermak đăng đoạn phim các binh sĩ trên một xe buýt và cho biết họ là những người đã bảo vệ Mariupol, Kherson và khu vực lân cận Bakhmut.

Thi thể tình nguyện viên Anh thiệt mạng ở Soledar được Nga trả cho Ukraine trong đợt trao đổi tù nhân

Phía Ukraine cho biết ít nhất 3.392 binh sĩ và dân thường bị Nga giam giữ tính đến ngày 3.1 và là con số phía Nga đã xác nhận. Ukraine đã tiếp nhận gần 1.600 tù binh chiến tranh trong năm ngoái.

Thêm viện trợ cho Ukraine

Báo Kyiv Independent ngày 4.2 đưa tin Bộ Quốc phòng Mỹ chính thức công bố gói viện trợ an ninh mới trị giá 2,17 tỉ USD dành cho Ukraine, trong đó có bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB) tầm xa cho giàn rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) và tên lửa chống tăng Javelin.

"Thông báo hôm nay bao gồm năng lực phòng không trọng yếu giúp Ukraine bảo vệ người dân, cũng như xe bộ binh bọc thép và thêm thiết bị Ukraine đang dùng rất hiệu quả như Javelin, tên lửa chống tăng, đạn pháo và rốc két tầm xa cho HIMARS", theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc Patrick Ryder.

Phản ứng về thông tin trên, TASS dẫn lời Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng Mỹ cố ý leo thang xung đột tại Ukraine bằng cách tăng cường vũ khí mạnh cho Kyiv.

EU đề nghị hỗ trợ nhưng không nhanh chóng kết nạp Ukraine

Trong một diễn biến khác, Tổng công tố Ukraine Andriy Kostin cho hay Mỹ đã phê chuẩn "việc chuyển giao đầu tiên các tài sản trị giá 5,4 triệu USD để tái thiết Ukraine".

Cũng nhằm hỗ trợ Ukraine, ủy viên phụ trách ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho hay 94 xe tải đa địa hình, 50 xe cấp cứu và 13 xe vận tải quân sự đa địa hình đã được đưa đến nước này theo Cơ chế Hòa bình châu Âu (EPF).

Xem thêm: Loạt viện trợ mới công bố dành cho Ukraine có gì?

Nga sẽ thay đổi toan tính?

Với GLSDB, Ukraine có thể tấn công các mục tiêu xa hơn với tiền tuyến. Rốc két có tầm tấn công xa nhất mà Mỹ cung cấp cho Ukraine đến nay là loại được phóng từ HIMARS, chỉ tấn công mục tiêu cách xa khoảng 80 km. HIMARS có thể phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật lục quân (ATACMS) với tầm bắn 300 km nhưng Mỹ chưa đồng ý gửi cho Ukraine.

GLSDB không uy lực bằng ATACMS nhưng rẻ hơn, nhỏ và dễ triển khai hơn, phù hợp mục tiêu của Ukraine là cản trở hoạt động của Nga và tạo ưu thế chiến thuật. Vũ khí này với tầm bắn 150 km cũng đủ đặt toàn bộ tuyến tiếp tế của Nga tại miền đông Ukraine và một phần bán đảo Crimea nằm trong tầm tấn công, theo Reuters.

Giám đốc CIA: Ukraine đứng trước 6 tháng hệ trọng; càng lâu ông Putin càng bất lợi

Khi đó, Nga sẽ phải di chuyển nguồn tiếp tế xa khỏi tiền tuyến, khiến binh sĩ gặp nguy hiểm hơn và gây phức tạp cho kế hoạch tiến quân mới. "Điều này có thể làm chậm một cuộc tấn công của Nga. Như HIMARS đã ảnh hưởng lớn đến diễn tiến các sự kiện, những rốc két này có thể ảnh hưởng lớn hơn", cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andriy Zagorodnyuk nhận xét.

Xem thêm: Vũ khí tầm xa của Mỹ sẽ buộc Nga thay đổi toan tính tại Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.